1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump có thể phải kiểm tra thính lực sau khi bị ám sát hụt

Minh Phương

(Dân trí) - Mặc dù vết thương đang phục hồi rất nhanh, nhưng ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cần kiểm tra thính lực, cựu bác sĩ của ông cho hay.

Ông Trump có thể phải kiểm tra thính lực sau khi bị ám sát hụt - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời ông Ronny Jackson, cựu bác sĩ của ông Trump, ngày 20/7 cho biết, cựu Tổng thống đang phục hồi khá nhanh sau vết thương do đạn bắn.

Trong một lá thư được đăng tải trên mạng xã hội, ông Jackson mô tả: Vết đạn tạo ra một vết thương rộng 2cm kéo dài xuống bề mặt sụn của tai. Ban đầu có chảy máu đáng kể, sau đó là sưng tấy toàn bộ tai trên. Vết sưng tấy đã biến mất và vết thương bắt đầu đóng vảy và lành lại".

Bác sĩ Jackson đã đánh giá và điều trị vết thương hàng ngày cho ông Trump kể từ khi cựu Tổng thống thoát âm mưu ám sát bằng súng hôm 13/7.

Ông cho biết, vết thương không cần khâu, nhưng do "tai có nhiều mạch máu nên thi thoảng vẫn rỉ máu và cần phải băng bó".

"Cựu Tổng thống sẽ được kiểm tra thêm, bao gồm cả kiểm tra thính lực toàn diện, nếu cần thiết", ông Jackson cho hay.

Chiều 13/7, một tay súng ẩn náu trên mái nhà đã dùng súng trường AR bắn ít nhất 8 phát đạn về phía ông Trump đang phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Một viên đạn đã sượt qua, gây ra vết thương ở vành tai phải của ông Trump.

Ông Trump xuất hiện sau đó tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa cùng với miếng băng gạc ở tai phải.

"Tôi nghe thấy một tiếng rít lớn và cảm thấy có thứ gì đó đập rất mạnh vào tai phải. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể là viên đạn... viên đạn chỉ cần chệch chưa đến 1cm nữa là tôi có thể đã mất mạng. Nếu tôi không cử động đầu vào giây phút cuối cùng đó, viên đạn của tên sát thủ đã bắn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo, và tôi đã không có mặt ở đây tối nay", ông Trump kể lại trong bài phát biểu nhận đề cử của đảng Cộng hòa hôm 18/7.

Sau vụ việc này, ông Trump cho biết, ông quyết định thay đổi hoàn toàn nội dung bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa. Trong bài phát biểu kéo dài 92 phút, ông đã nhấn mạnh thông điệp đoàn kết, chống lại bạo lực chính trị. 

Giới chức trách Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump để tìm ra động cơ của tay súng cũng như lỗ hổng trong hàng rào an ninh bảo vệ ứng viên tổng thống.

Theo nguồn tin điều tra, vài tháng trước vụ tấn công, nghi phạm Thomas Matthew Crooks đã tìm hiểu lịch trình các sự kiện của cả ông Trump và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Crooks dường như đã mua thuốc nổ để tự chế tạo thiết bị nổ. Vào sáng 13/7, nghi phạm đã điều khiển một thiết bị không người lái để thăm dò hiện trường nhiều lần.

Tuy nhiên, đến nay, động cơ ám sát của nghi phạm vẫn là một ẩn số.

Theo Reuters