1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chính thức "tuyên chiến" với Twitter, Facebook, Youtube

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kiện các công ty công nghệ lớn (Big Tech) và giám đốc điều hành của những hãng này sau khi các nền tảng trên "cấm cửa" ông vài tháng trước.

Ông Trump chính thức tuyên chiến với Twitter, Facebook, Youtube - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump ngày 7/7 thông báo đã đâm đơn kiện các nền tảng Facebook, Twitter và Youtube, cũng như giám đốc điều hành của các nền tảng này, tương ứng là Mark Zuckerberg, Jack Dorsey và Sundar Pichai.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump mô tả cuộc chiến pháp lý là động thái nhằm bảo vệ quyền lợi ghi nhận trong Tu chính án số Một của Hiến pháp Mỹ. Ông đã nộp 3 đơn kiện tại một tòa án liên bang ở Florida nhằm vào 3 nền tảng công nghệ lớn đã cấm tài khoản của ông vì cáo buộc ông Trump liên quan tới vụ bạo động ở nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Đơn kiện yêu cầu các nền tảng trên khôi phục tài khoản mạng xã hội của ông Trump, cùng với các khoản bồi thường thiệt hại.

"Chúng ta sẽ khiến Big tech phải chịu trách nhiệm. Nếu họ có thể làm thế với tôi, họ có thể làm vậy với quý vị", ông Trump nói.

Twitter đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của ông Trump vào tháng Một, trong khi Facebook thông báo tiếp tục đình chỉ ông Trump trong ít nhất 2 năm, và sẽ có thể khôi phục tài khoản của ông vào năm 2023 nếu "rủi ro với an toàn cộng đồng giảm đi".

Youtube, nền tảng chia sẻ video trực tuyến của Google, đã đóng băng tài khoản của ông Trump. Các video ông đăng tải trước đó vẫn truy cập được, nhưng ông bị cấm không được đăng video mới. Đại diện Google cho hay, họ sẽ đảo ngược lại quyết định khi nhận thấy "rủi ro về bạo lực giảm đi".

Theo Al Jazeera, ông Trump trong thời gian qua đang gặp khó khăn với việc duy trì sự hiện diện trên các nền tảng trực tuyến, do ông không được tiếp cận với những mạng xã hội có đông người dùng hàng đầu thế giới. Ông đã tung ra trang blog cá nhân nhưng sau đó đã đóng cửa chỉ trong chưa đầy một tháng vì lượng người đọc không lớn như kỳ vọng.