1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chỉ trích Trung Quốc gây tổn hại cho thế giới vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang trong quan hệ song phương.

Ông Trump chỉ trích Trung Quốc gây tổn hại cho thế giới vì dịch Covid-19 - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

“Trung Quốc đã gây ra tổn thất nặng nề cho Mỹ và phần còn lại của thế giới”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 6/7.

Trong một loạt bình luận trên Twitter ngày 6/7, ông Trump liên tục sử dụng cụm từ “China Virus” (Virus Trung Quốc) để chỉ virus corona mới gây đại dịch Covid-19.

“Số ca nhiễm virus Trung Quốc mới (do xét nghiệm hàng loạt) và số ca tử vong đều giảm, xuống mức “thấp và ổn định”. Truyền thông Tin giả nên đưa tin về những điều này, ngoài ra số liệu việc làm mới cũng đạt mức kỷ lục”, ông Trump viết, đề cập tới tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ.

Trong một bình luận khác, ông chủ Nhà Trắng viết: “Tại sao Truyền thông Tin giả không đưa tin về việc số ca tử vong vì virus Trung Quốc đã giảm 39% và bây giờ chúng ta đang có tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới. Họ không thể chấp nhận được thực tế rằng chúng ta đang làm rất tốt cho đất nước này”.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 30/6 tuyên bố ông “ngày càng tức giận với Trung Quốc” khi chứng kiến “đại dịch lây lan và gây tổn thất khắp thế giới, trong đó có tổn thất to lớn với nước Mỹ”.

Chính quyền Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tình trạng đại dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới. Mỹ và các đồng minh cho rằng việc Trung Quốc cố tình che giấu thông tin khi dịch mới bùng phát khiến thế giới chậm trễ ứng phó.

Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng nhiều quan chức Mỹ đưa ra giả thuyết rằng Covid-19 thoát ra từ một phòng thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm dịch đầu tiên của thế giới. Đại dịch khiến quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng khi ông Trump nhiều lần cảnh báo cắt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.

Những cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có xu hướng tái bùng phát mạnh tại Mỹ. Nhiều bang tại Mỹ liên tục ghi nhận số ca mắc trong ngày kỷ lục. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 132.000 người tử vong và hơn 3 triệu ca nhiễm.

Thành Đạt

Theo NDTV