1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bị nghi giữ hơn 300 tài liệu mật tại Mar-a-Lago

Thanh Thành

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là giữ hơn 300 tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, trong đó có nhiều hồ sơ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Ông Trump bị nghi giữ hơn 300 tài liệu mật tại Mar-a-Lago - 1

Cựu Tổng thống Trump có thể đang bị điều tra vì vi phạm Đạo luật gián điệp (Ảnh: NYT).

New York Times hôm 22/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong lần thu hồi lần đầu tiên hồi tháng 1, hơn 150 tài liệu có dấu "mật" đã bị Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (NARA) lấy lại.

Và trong những tháng gần đây, các quan chức NARA tiếp tục thu hồi hàng trăm tài liệu khác với con số lên đến hơn 300 tài liệu các loại. Động thái này khiến các quan chức lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump có thể giữ nhiều tài liệu nhạy cảm hơn nữa tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida.

Năm ngoái, các quan chức NARA cũng đã phát hiện ông Trump mang theo một loạt tài liệu chính phủ khi rời Nhà Trắng vào cuối nhiệm kỳ tháng 1/2021. Điều này khiến Bộ Tư pháp lo ngại và phải hành động khẩn cấp để xác định xem cựu Tổng thống còn cất giữ tài liệu gì khác hay không.

Hồi đầu năm, Bộ Tư pháp gửi trát đến ông Trump để tìm kiếm thêm tài liệu. Vào tháng 6, các quan chức tại Bộ Tư pháp sau đó đã đến tư dinh của ông Trump ở Florida với trát đòi hầu tòa đối với bất kỳ tài liệu nào đã được phân loại.

Nhưng các đánh giá về vấn đề an ninh và thông tin từ các cuộc phỏng vấn với các phụ tá của ông Trump đã khiến họ tin rằng còn nhiều tài liệu hơn nữa chưa được thu giữ.

"Các thùng tài liệu này là của tôi"

New York Times cho biết thêm, các cựu quan chức Nhà Trắng được giao nhiệm vụ phải nỗ lực mọi cách để trả lại các tài liệu cho chính phủ liên bang, nhưng ông Trump đã chống lại và nói "các thùng tài liệu này là của tôi".

Các trợ lý của cựu Tổng thống sau đó nộp số tài liệu mật thứ hai cho Bộ Tư pháp khi các quan chức bộ đến dinh thự Mar-a-Lago hồi tháng 6.

Lô thứ ba được thu giữ khi FBI khám xét Mar-a-Lago hôm 8/8. Tại lần khám xét này, FBI thu hồi thêm 11 bộ tài liệu đã được phân loại mật, trong đó có 4 tài liệu được phân loại là "tối mật", cùng một tập tài liệu đóng dấu "tối mật và nhạy cảm".

Một thẩm phán liên bang đã niêm phong lệnh khám xét này ngay sau đó. Điều này cho thấy ông Trump đang bị điều tra vì có thể vi phạm Đạo luật gián điệp.

New York Times, tờ báo đầu tiên báo cáo số lượng tài liệu nhạy cảm được tìm thấy trong quá trình khám xét tư dinh của ông Trump, cho biết thêm rằng không rõ các quan chức đã tìm thấy loại thông tin mật nào.

Nhưng theo nguồn tin, trong số này có các tài liệu từ CIA, FBI về nhiều chủ đề liên quan an ninh quốc gia. Không rõ liệu ông Trump có thể phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến các tài liệu hay không.

Đạo luật Hồ sơ Tổng thống yêu cầu tất cả tài liệu chính thức của chính phủ phải được chuyển giao cho NARA khi tổng thống kết thúc nhiệm kỳ. Cơ quan lưu trữ phần nào biết rằng đó là những tài liệu đã được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả "những bức thư" của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông tin của New York Times được đưa ra trong bối cảnh "bão lửa" đang bùng nổ sau khi các đặc vụ FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump.

Ông Trump và những người ủng hộ đã phản ứng gay gắt, tuyên bố hành động của FBI là "chính trị hóa" Bộ Tư pháp, điều chưa từng xảy ra với một cựu tổng thống.

Hôm 22/8, cựu Tổng thống gửi đơn kiện đến tòa án liên bang ở bang Florida, đề nghị thẩm phán tạm ngăn FBI xem xét những tài liệu thu tại Mar-a-Lago cho đến khi có chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát quá trình này.

Thậm chí, ông Trump cân nhắc công bố video từ camera an ninh ghi lại cảnh FBI khám xét dinh thự Mar-a-Lago.

Theo New York Times