1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bị chỉ trích vì rời bệnh viện dù đang điều trị Covid-19

An Bình

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải làn sóng chỉ trích khi ông ra khỏi bệnh viện để chào đón những người ủng hộ, dù ông đang bị cách ly để điều trị Covid-19.

Ông Trump bất ngờ xuất hiện bên ngoài bệnh viện điều trị Covid-19
Ông Trump bị chỉ trích vì rời bệnh viện dù đang điều trị Covid-19 - 1

Tổng thống Trump vẫy tay chào người ủng hộ từ ô tô (Ảnh: Reuters)

Ông Trump ngày 4/10 đã có chuyến đi ngắn bằng ô tô ngay bên ngoài bệnh viện Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington, nơi ông đang được điều trị Covid-19. Đoàn xe của ông được nhìn thấy lướt đi chậm và ông Trump ngồi bên trong xe vẫy tay chào những người ủng hộ đứng reo hò bên đường.

Video cho thấy ít nhất 2 người khác, có thể là các nhân viên Mật vụ Mỹ, đeo khẩu trang và dụng cụ bảo vệ mắt, ngồi trong xe tháp tùng ông Trump, người cũng đeo khẩu trang.

Chuyến đi của ông Trump đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của các bác sĩ Mỹ.

James Phillips, bác sĩ tại Đại học George Washington, gọi chuyến đi của ông Trump là “điên rồ”.

“Mỗi người trong xe trong chuyến đi - vốn hoàn toàn không cần thiết - của Tổng thống giờ đây phải bị cách ly 14 ngày. Họ có thể nhiễm bệnh và có thể tử vong”, Guaridan dẫn lời bác sĩ Phillips viết trên Twitter. “Chỉ phục vụ mục đích chính trị. Việc làm do ông Trump chỉ đạo đã khiến mạng sống của họ gặp nguy hiểm”.

Ông Phillips nói thêm, chiếc xe của Tổng thống Trump không chỉ có chức năng chống đạn mà còn được bịt kỹ càng để chống lại nguy cơ tấn công hóa học. “Nguy cơ Covid-19 lây truyền trong xe là rất cao. Thật vô trách nhiệm. Tôi cho rằng Mật vụ buộc phải làm như vậy”, ông nói.

Ông Trump bị chỉ trích vì rời bệnh viện dù đang điều trị Covid-19 - 2

Một mật vụ Mỹ chạy theo đoàn xe của Tổng thống Trump bên ngoài bệnh viện Walter Reed (Ảnh: Reuters)

Jonathan Reiner, một giáo sư tại Trường y và các dịch vụ y tế thuộc Đại học George Washington, cũng viết: “Bằng việc thực hiện chuyến đi bên ngoài Walter Reed, Tổng thống đang đặt đội Mật vụ của ông vào mối nguy hiểm”.

“Tại bệnh viện, khi chúng tôi tiếp xúc gần với một bệnh nhân Covid-19, chúng tôi phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ như: đồ bảo hộ, gang tay, khẩu trang N95, kính bảo vệ mắt và mũ. Đây là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm”, Reiner nói.

Bất chấp nguy cơ đối với những người khác tại bệnh viện, tài xế và nhân viên an ninh của Tổng thống, phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết chuyến đi của ông đã được đội ngũ y tế cho phép là an toàn để thực hiện và rằng “các biện phép đề phòng thích hợp” đã được thực hiện.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng bị chỉ trích vì cách thức điều hành liên quan tới việc Tổng thống mắc Covid-19.

Theo CNN, Văn phòng quản lý Nhà Trắng chỉ gửi email rộng rãi tới các nhân viên vào tối Chủ nhật (4/10), lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump mắc Covid-19 vào sáng thứ Sáu. Trước đó, các nhân viên không nhận được hướng dẫn gì về việc liệu có phải đi làm hay ở nhà do một số đồng nghiệp của họ đã dương tính. Điều bất ngờ là email này nhấn mạnh rằng họ không nên liên lạc với văn phòng xét nghiệm Nhà Trắng nếu có các triệu chứng nhiễm bệnh.

CNN cho rằng, việc Tổng thống Trump mắc Covid-19 dường như không thay đổi hiểu biết từ chiến dịch của ông liên quan tới những rủi ro về các sự kiện mà họ tổ chức đối với những người ủng hộ.

Jason Miller, một cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp như đo nhiệt độ, phát khẩu trang và nước rửa tay khi người ủng hộ tham dự các cuộc tranh cử, nhưng ông Miller không nói chi tiết về bất kỳ sự thay đổi nào như việc yêu cầu người tham gia bắt buộc phải đeo khẩu trang.