1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump “bật mí” điều sẽ nói với Tổng thống Putin tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Nhà Trắng vào thời gian thích hợp. Nhưng ngay từ bây giờ, ông đã ấp ủ câu hỏi sẽ dành cho nhà lãnh đạo Nga.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT, trả lời phỏng vấn báo giới hôm qua 13/7, Tổng thống Trump cho biết: “Lần tới khi gặp ông Putin, tôi sẽ hỏi ông ấy thực sự ủng hộ ai. Bởi tôi không thể tin rằng ông ấy ủng hộ tôi. Với tôi, quân đội mạnh, biên giới mạnh. Ông ấy ít quan tâm tới vấn đề biên giới hơn, nhưng muốn một quân đội mạnh”.

Ông Trump khẳng định, ông sẽ mời Tổng thống Putin tới Nhà Trắng sau cuộc hội đàm đầu tiên kéo dài 140 phút bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, ông cho biết, hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

Trả lời phỏng vấn phóng viên đi cùng trên chuyên cơ Không Lực Một tới Pháp, ông Trump cũng một lần nữa phủ nhận cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông “thông đồng” với chính phủ Nga. Ông gọi cuộc điều tra nghi vấn mối liên hệ này là một “cuộc săn phù thủy truyền thông” và “không có lợi cho đất nước”.

Bình luận của ông Trump dường như là phản bác lại những đồn đoán cho rằng chính phủ của Tổng thống Putin đã hỗ trợ ông trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông Trump nói rằng, Tổng thống Putin có lẽ muốn cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton làm chủ nhân Nhà Trắng hơn. "Tại sao ư? Vì nếu Hillary đắc cử, quân đội của chúng ta sẽ yếu đi, giá năng lượng của chúng ta sẽ đắt đỏ hơn. Đó là những điều mà ông Putin không muốn tôi làm tổng thống", ông Trump nói.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết, ông muốn đạt được “các thỏa thuận lớn với Nga”.

Minh Phương

Theo RT