1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bác tin dùng thiết quân luật để lật ngược kết quả bầu cử

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump chỉ trích một số hãng truyền thông đưa tin ông đang cân nhắc dùng thiết quân luật để thay đổi kết quả bầu cử.

Ông Trump bác tin dùng thiết quân luật để lật ngược kết quả bầu cử - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin The Hill, rạng sáng ngày 20/12, Tổng thống Donald Trump đã đăng bình luận trên Twitter để phản bác thông tin nói rằng ông đang cân nhắc dùng thiết quân luật trong nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử. "Thiết quân luật = Tin giả. Chỉ là một bản tin tồi tệ hơn", ông Trump viết.

Chỉ trích được đưa ra sau khi báo New York Times dẫn một số nguồn tin ngày 19/12 nói rằng, trong một cuộc họp ở Nhà Trắng có sự tham gia của cựu luật sư Sidney Powell, ông Trump đã hỏi các trợ lý về đề xuất mà cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đưa ra về việc triển khai quân đội kiểm soát máy bỏ phiếu và tổ chức bầu cử lại ở một số bang chiến trường.

Không rõ liệu ông Trump có ủng hộ ý tưởng này hay không, song Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone kịch liệt phản đối. Hai quan chức này cũng ngăn cản ý tưởng bổ nhiệm bà Powell làm công tố viên đặc biệt điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani cũng phản bác ý kiến trên, New York Times cho hay.

Theo nguồn tin của New York Times, cuộc họp diễn ra không lâu trước khi chiến dịch của ông Trump chỉ đạo nhân viên bảo lưu các dữ liệu liên quan đến Dominion - công ty vốn là chủ đề chính trong các thuyết âm mưu liên quan đến kết quả bầu cử. Động thái này cho thấy đội ngũ của ông Trump dường như đang chuẩn bị cho một vụ kiện mới nhằm vào Dominion.

Hãng tin Axios cho hay, khi chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức, giới chức Nhà Trắng lo ngại rằng, Tổng thống Trump có thể dùng mọi nỗ lực cuối cùng để đảo ngược kết quả bầu cử. Trong một diễn biến mới nhất, đội ngũ pháp lý của ông Trump hôm qua đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao khiếu nại 3 quyết định của Tòa án Tối cao bang Pennsylvania là vi hiến khi nới lỏng quy định liên quan đến bầu cử. Đây là vụ kiện độc lập đầu tiên của đội ngũ ông Trump tại Tòa án Tối cao sau nỗ lực tham gia vụ kiện của Texas. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, nỗ lực này cũng sẽ nhanh chóng thất bại.

Kết quả bỏ phiếu đại cử tri ngày 14/12 cho thấy, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử với 306 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, ông Trump đến nay chưa công nhận kết quả này và tuyên bố tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý tố các gian lận bầu cử. Ông từng tuyên bố chỉ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Biden, song một số nguồn tin cho biết ông đã nói với các trợ lý rằng ông sẽ không rời đi vào ngày  tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức.

Trong khi đó, Axios dẫn các nguồn giấu tên cho biết, ông Trump đang cân nhắc kịch bản rời Nhà Trắng "kịch tính như phim", có thể là tiến hành một cuộc mít tinh chính trị quy mô lớn ở Florida vào đúng thời điểm ông Biden nhậm chức để gây sự chú ý.