1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc tranh cãi "nảy lửa" trong phòng Bầu dục của ông Trump

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cuộc họp tại Nhà Trắng do Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập được cho đã biến thành một cuộc tranh cãi căng thẳng khi các trợ lý của ông mâu thuẫn về chiến lược để đảo ngược kết quả bầu cử.

Cuộc tranh cãi nảy lửa trong phòng Bầu dục của ông Trump - 1

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp trong phòng Bầu dục năm 2017 (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã tổ chức một cuộc họp ở phòng Bầu dục ngày 18/12, với sự tham gia của các trợ lý, cùng những gương mặt đặt biệt như luật sư Sidney Powell và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Hai nguồn thạo tin nói với truyền thông Mỹ rằng, cuộc họp ban đầu được tổ chức như một cuộc gặp mặt "ngẫu hứng", nhưng sau đó căng thẳng dường như đã leo thang dồn dập và "xuất hiện các tranh luận" khi các cố vấn của ông Trump bác bỏ các đề xuất của bà Powell và ông Flynn về việc lật ngược kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11.

Hồi đầu tuần, ông Flynn đã gợi ý ông Trump có thể áp dụng thiết quân luật trong để đảo ngược chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Nguồn tin cho hay việc này đã được nhắc lại trong cuộc họp hôm 18/12 nhưng không rõ ông Trump có ủng hộ ý tưởng đó hay không. Tuy nhiên, những nhân vật có mặt trong phòng Bầu dục đã kịch liệt phản đối đề xuất trên.

Những cố vấn Nhà Trắng tham gia cuộc họp gồm có Chánh văn phòng Mark Meadows và cố vấn Pat Cipollone, cũng kiên quyết phản đối ông Trump chọn bà Powell - một luật sư chuyên đưa ra các thuyết âm mưu - trở thành công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn gian lận bầu cử Mỹ. Bà Powell trong thời gian qua đã tích cực tuyên truyền thuyết âm mưu về máy bỏ phiếu có vấn đề dẫn tới ông Trump thua cuộc trước ông Biden ở nhiều bang chiến địa.

Một nguồn tin mô tả cuộc họp đã diễn ra trong không khí "nảy lửa" và những lời lẽ căng thẳng đã được đưa ra khi cả bà Powell và ông Flynn cáo buộc các cấp dưới khác của ông Trump đã "bỏ mặc" ông và không theo tới cùng để đảo ngược kết quả bầu cử.

Theo truyền thông Mỹ, chiến dịch tranh cử củ ông Trump dường như đang xảy ra chia rẽ nghiêm trọng về mặt quan điểm liên quan tới nỗ lực thay đổi cục diện cuộc bầu cử khi ông Biden dự kiến sẽ nhậm chức trong 1 tháng tới.