Ukraine đề nghị thể thức đàm phán hòa bình với Nga
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, trước khi tiến đến đàm phán với Nga và các bên liên quan, Kiev sẽ đàm phán với Mỹ để đưa ra kế hoạch rõ ràng cho một lệnh ngừng bắn.
"Tôi tin rằng, trước hết, chúng ta phải tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều đó rất quan trọng và cũng là điều mà mọi người ở châu Âu đều mong muốn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 3/2.
Ông nói: "Sau cuộc gặp, chúng ta sẽ chuyển sang một hình thức đối thoại nào đó với người Nga. Tôi muốn thấy Mỹ, Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán. Và thành thật mà nói, Liên minh châu Âu cũng cần có tiếng nói ở đó. Tôi nghĩ nó sẽ công bằng và hiệu quả. Nhưng nó sẽ diễn ra như thế nào tôi chưa rõ".
Theo ông Zelensky, Moscow không quan tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình do họ có lợi thế trên chiến trường, nhưng ông Trump có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán bằng cách đe dọa áp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn với Moscow.
"Tôi nghĩ đây là những bước gần nhất và quan trọng nhất", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.
Trước đó, ông Zelensky đã đề xuất tiến hành đàm phán 4 bên gồm Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua.
Ông Zelensky cũng cảnh báo sẽ "rất nguy hiểm" nếu diễn ra bất cứ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine. Ông lo ngại Kiev có thể bị gạt sang một bên trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột.
"Họ có thể có mối quan hệ riêng, nhưng bàn bạc về Ukraine mà không có chúng tôi, điều đó rất nguy hiểm cho tất cả mọi người", ông Zelensky nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đội ngũ của ông đã liên lạc với chính quyền Tổng thống Trump, nhưng trao đổi chỉ ở "mức chung chung". Ông tin 2 bên sẽ sớm gặp trực tiếp để xây dựng thỏa thuận chi tiết hơn.
Nga phản hồi đề xuất của Ukraine về đàm phán hòa bình 4 bên
Điện Kremlin cho rằng còn quá sớm để thảo luận về thể thức đàm phán hòa bình 4 bên tiềm năng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất.
"Cho đến nay, chưa có ai thảo luận một cách nghiêm túc về những bên tham gia đàm phán tiềm năng. Chúng tôi đang tiến hành từ giả định rằng tổng thống Ukraine không có quyền tổ chức các cuộc đàm phán như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/2 nêu rõ.
Ông nhấn mạnh thêm: "Việc thảo luận về thành phần có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trong khi sắc lệnh cấm đàm phán của Ukraine vẫn còn hiệu lực có lẽ là điều vượt quá khả năng của chúng tôi".
Moscow nhiều lần tuyên bố ông Volodymyr Zelensky không còn là "tổng thống hợp pháp" của Ukraine vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Nga cũng cho rằng triển vọng đàm phán là bất khả thi khi Kiev vẫn giữ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã liên lạc sau khi ông Trump nhậm chức hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các cuộc liên hệ "rõ ràng" đã được lên kế hoạch, nhưng hiện tại không có gì mới để nói về vấn đề này.
"Trước khi thảo luận về địa điểm cho một cuộc gặp như vậy, chúng ta phải xác định xem cuộc họp sẽ diễn ra nội dung gì. Không có tin tức gì về vấn đề đó cả", ông Peskov nói.
Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm gặp nhà lãnh đạo Nga để thảo luận các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) có thể là những địa điểm tiềm năng để tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga.
Các quan chức cấp cao của Nga đã đến thăm cả Ả Rập Xê Út và UAE trong những tuần gần đây.
Tuy nhiên, theo một nguồn tin, vẫn có một số ý kiến phản đối ý tưởng này ở Nga khi một số nhà ngoại giao và quan chức tình báo chỉ ra mối liên hệ quân sự và an ninh chặt chẽ mà UAE và Ả Rập Xê Út với Mỹ.