1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo quân đội không ngừng nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ ứng phó lũ lụt và cứu trợ thảm họa.

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với các lực lượng quân sự tham gia chống lũ và cứu trợ trong chuyến thăm tới tỉnh An Huy ngày 19/8. (Ảnh: Xinhua)

Theo China Daily, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến đi tới tỉnh An Huy từ ngày 18/8 để thị sát tình hình lũ lụt. Ông Tập đã gặp các thành viên của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, lực lượng dân quân và quân dự bị. Đây là những lực lượng đã tham gia hoạt động ứng phó lũ lụt và cứu trợ.

Trong chuyến thăm, ông Tập đã yêu cầu các lực lượng tiếp tục đóng góp vào hoạt động phòng chống lũ lụt và tái thiết. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra chỉ đạo sau khi nghe báo cáo từ quân đội về sự hợp tác của lực lượng này với các chính quyền địa phương trong “cuộc chiến” với lũ lụt trên cả nước. Các chỉ huy quân đội đã báo cáo cho ông Tập về vai trò của các lực lượng khi ứng phó với lũ lụt.

Tính đến ngày 19/8, hàng trăm nghìn quân nhân đã được huy động để tham gia các hoạt động phòng chống lũ lụt và cứu trợ tại 17 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc. Lực lượng này đã giúp các chính quyền địa phương di dời hơn 170.000 người dân, xử lý hơn 3.900 trường hợp khẩn cấp, gia cố hơn 900 km đê và đập, sửa chữa khoảng 350 km đường bị hư hại.

Ông Tập Cận Bình ghi nhận những đóng góp của các lực lượng vũ trang, khẳng định họ đã giành được chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống lũ lụt. Ông chỉ đạo các lực lượng làm việc với các chính quyền địa phương để tăng cường việc theo dõi và dự báo tình hình lũ lụt, từ đó giúp triển khai lực lượng hiệu quả hơn.

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai - 2

Ông Tập Cận Bình thị sát thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 19/8. (Ảnh: Xinhua)

Trong chuyến thị sát, ông Tập Cận Bình yêu cầu các lực lượng vũ trang phải duy trì nhân lực trong điều kiện tốt, phát hiện và loại bỏ kịp thời các rủi ro, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời hỗ trợ nỗ lực cứu trợ và tái thiết sau khi lũ lụt càn quét.

Theo ông Tập, cuộc chiến với lũ lụt là cơ hội để kiểm tra năng lực hoạt động và chỉ huy của quân đội Trung Quốc, tinh thần chiến đấu của các binh sĩ và sĩ quan, cũng như mối quan hệ giữa quân đội với chính quyền địa phương và người dan. Ngoài ra, ông Tập cũng yêu cầu các lực lượng vũ trang phải đạt được mục tiêu đề ra trong năm nay về xây dựng quân đội và quốc phòng, thực hiện các nhiệm vụ do đảng và nhân dân giao phó.

Ông Tập nhấn mạnh quân đội Trung Quốc phải nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng, tư duy thực tế và huấn luyện tác chiến để bảo đảm có thể ứng phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào và giành chiến thắng trong một cuộc chiến. Ngoài ra, ông Tập cũng yêu cầu lực lượng vũ trang phải thực hiện các công việc quan trọng như xây dựng kế hoạch dài hạn và cải cách hệ thống chính sách.

Tình hình lũ lụt tại Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp. Các thành phố nằm dọc sông Dương Tử tiếp tục chuẩn bị đối phó thách thức mới khi mực nước ở Đập Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh ở mốc 165 mét vào ngày 22/8.

Trong chuyến thị sát ngày 20/8 tới Đồng Nam, Trùng Khánh - khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt do nằm gần phụ lưu sông Dương Tử, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết chính phủ nước này sẽ khẩn trương hỗ trợ người ảnh hưởng bởi lũ lụt, nâng cao giám sát các công trình ngăn lũ và thúc đẩy hồi phục kinh tế.

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai - 3

Lính cứu hỏa sơ tán người dân tại một khách sạn ở Trùng Khánh. (Ảnh: Xinhua)

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai - 4

Đội cứu hộ dùng xuồng sơ tán người dân bị mắc kẹt do lũ ở Trùng Khánh. (Ảnh: Xinhua)

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai - 5

Người dân được đưa tới nơi an toàn. (Ảnh: Xinhua)

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai - 6

Nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực tại Trùng Khánh. (Ảnh: Xinhua)

Ông Tập Cận Bình thị sát vùng lũ, lệnh quân đội chiến đấu với thiên tai - 7

Khu vực ngập trong nước lũ tại Trùng Khánh ngày 20/8. (Ảnh: Xinhua)