1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đập Tam Hiệp có thể sắp đón đợt lũ nghiêm trọng nhất trong gần 20 năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc dự đoán hồ chứa đập Tam Hiệp có thể sắp đón đợt lũ nghiêm trọng nhất kể từ năm 2003.

Đập Tam Hiệp có thể sắp đón đợt lũ nghiêm trọng nhất trong gần 20 năm - 1

Một công nhân đứng gần đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối tháng 7 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã ngày 19/8 đưa tin, ủy ban tài nguyên nước Trường Giang thuộc bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự đoán rằng hồ chứa đập Tam Hiệp vào ngày mai, 20/8, có thể sẽ đón đợt lũ nghiêm trọng nhất kể từ khi công trình này bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chứa nước vào năm 2003.

Giới chức Trung Quốc dự đoán rằng lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp có thể đạt tới mức hơn 74.000 m3/giây sau khi mưa lớn đổ xuống dồn dập khu vực thượng nguồn của sông Dương Tử.

Trong khi đó, Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, đã đón trận lũ thứ 5 trong năm nay ở khu vực thượng lưu hôm 17/8.

Dự án Tam Hiệp nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309 mét và cao 185 mét, hồ chứa, 34 máy phát điện với công suất tổng cộng là 22,5 triệu kilowatt.

Thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc, khu vực nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, đã nâng mức phản ứng kiểm soát lũ lên cấp độ 1 vào ngày 18/8. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 mức của Trung Quốc.

Đợt lũ tới dự kiến sẽ đổ bộ về Trùng Khánh từ ngày 18-20/8.

Vào ngày 18/8, do mực nước trên sông Dương Tử và các phụ lưu ở thượng nguồn dâng lên nguy hiểm, tỉnh Tứ Xuyên đã lần đầu tiên nâng cảnh báo lũ khẩn cấp lên mức cao nhất.

Mùa mưa lũ năm nay ở Trung Quốc đã làm ảnh hưởng tới hàng chục triệu người và gây thiệt hại ước tính hơn 25,8 tỷ USD.