1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình cảnh báo về những thách thức an ninh

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giới chức an ninh nước này chuẩn bị cho "kịch bản xấu nhất" khi các vấn đề an ninh ngày càng phức tạp.

Ông Tập Cận Bình cảnh báo về những thách thức an ninh - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP)

"Sự phức tạp và khó khăn của các vấn đề an ninh quốc gia hiện nay mà chúng ta phải đối mặt đang tăng lên đáng kể. Chúng ta phải tính đến kịch bản xấu nhất, sẵn sàng đối mặt với con gió mạnh, những con sóng lớn và thậm chí bão biển", ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc ngày 31/5.

Đối mặt với tình hình "phức tạp và khó khăn", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cần đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia, tăng cường năng lực để hệ thống này phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Sau khi lên lãnh đạo đất nước, ông Tập Cận Bình đã mở rộng khái niệm về an ninh quốc gia bao gồm mọi thứ từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa đến an ninh mạng.

Lời kêu gọi của ông Tập đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ kinh tế đến môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh, đối đầu.

Theo Global Times