1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin triệu tập "quân sư" giữa lo ngại xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng để bàn về căng thẳng hiện nay giữa Nga với Ukraine và phương Tây.

Ông Putin triệu tập quân sư giữa lo ngại xung đột Nga - Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov (Ảnh: EPA).

Guardian đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 14/2 đã họp với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tại Điện Kremlin giữa lúc căng thẳng giữa Nga với phương Tây và Ukraine leo thang.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã đề nghị Ngoại trưởng Lavrov đưa ra quan điểm về những phản hồi của Mỹ và NATO với các đề xuất an ninh của Nga và liệu rằng các bên có đạt được thỏa thuận để xoa dịu những lo ngại của Moscow hay không.

Ông Lavrov nói rằng, Mỹ đã đưa ra những đề xuất cụ thể để giảm các rủi ro quân sự, nhưng các phản hồi từ EU và NATO chưa thỏa đáng. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Lavrov gợi ý, Moscow nên tiếp tục con đường ngoại giao trong một nỗ lực nhằm có được những cam kết an ninh từ phương Tây.

"Chúng ta đã nhiều lần cảnh báo rằng chúng ta không cho phép các đàm phán không hồi kết cho những vấn đề đòi hỏi giải pháp ngay hôm nay. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng, vẫn luôn có những cơ hội", Ngoại trưởng Lavrov nói. Ông nhấn mạnh thêm: "Ở thời điểm hiện tại, tôi ủng hộ tiếp tục đối thoại".

Những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov dường như là một dấu hiệu nữa hạ nhiệt căng thẳng giữa lúc phương Tây cáo buộc Nga đang có kế hoạch động binh với Ukraine.

Hơn hai tháng trở lại đây, Nga triển khai hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine. Mặc dù vậy, Nga khẳng định việc triển khai lực lượng trong phạm vi lãnh thổ của mình là hoàn toàn bình thường.

Giới quan sát tin rằng, việc Nga triển khai lực lượng gần biên giới Ukraine nhằm gây sức ép đàm phán với phương Tây về những đề xuất an ninh mà Nga đưa ra cuối năm ngoái, trong đó có đề xuất NATO phải cam kết không mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraine. Cuối tháng trước, Mỹ và NATO đã gửi phản hồi bằng văn bản với các đề xuất của Nga, song Moscow cho rằng phương Tây đã bỏ qua những đề xuất cốt lõi.

NATO mở rộng về phía đông và cân nhắc kết nạp Ukraine là một trong những vấn đề sống còn đối với an ninh của Nga. Trong một động thái gây chú ý, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko phát biểu với BBC rằng, Ukraine có thể "linh hoạt" trong mục tiêu gia nhập NATO, "nhất là khi đang bị đe dọa". Ông Prystaiko sau đó rút lại phát biểu và nói rằng phát biểu đó đã bị hiểu lầm.

Phản ứng với diễn biến này, Điện Kremlin ngày 14/2 cho biết, Nga không coi phát biểu của Đại sứ Ukraine là tín hiệu cho một sự thay đổi chính thức trong quan điểm của Ukraine về việc tham gia NATO. Mặt khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, mối lo ngại an ninh của Nga sẽ được giải tỏa đáng kể nếu Kiev từ bỏ ý định tham gia liên minh quân sự của phương Tây.

Theo www.reuters.com