Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga phản đối "ngừng bắn rồi tính" với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho rằng cách tiếp cận "ngừng bắn rồi tính" không giúp giải quyết cuộc xung đột với Ukraine.

Nga phản đối ngừng bắn rồi tính với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn ngày 21/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận cách tiếp cận ngừng bắn trước, đàm phán sau, cách tiếp cận mà ông cho rằng đã dẫn đến thất bại của cuộc đàm phán Nga - Ukraine năm 2022.

"Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer hay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có kêu gọi thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không lặp lại vết xe đổ", nhà ngoại giao Nga nói.

Ông Lavrov cho biết tại Istanbul vào năm 2022, Nga và Ukraine đã "nhất trí các nguyên tắc giải quyết xung đột do phái đoàn Ukraine đề xuất".

"Tuy nhiên, phương Tây đã ngăn Ukraine ký một hiệp ước chính thức dựa trên chính các nguyên tắc đó. Vì vậy, giờ đây, khi ai đó nói hãy ngừng bắn trước, rồi tính tiếp, thì xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận nữa. Chúng tôi đã trải qua và không muốn lặp lại", ông nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ soạn thảo một danh sách điều kiện riêng cho lệnh ngừng bắn với Ukraine, thay vì gộp vào các thỏa thuận hòa bình chung.

"Hiện tại tôi chưa thể nói rõ chi tiết, nhưng chắc chắn sẽ có một danh sách điều kiện riêng biệt cho lệnh ngừng bắn. Đây là điều hai bên đã thống nhất ở Istanbul", ông cho hay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trung gian hòa đàm, được cho là đang chờ danh sách điều kiện ngừng bắn mà Nga và Ukraine đưa ra để quyết định bước đi tiếp theo.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã được nối lại tại Istanbul vào ngày 16/5 sau hơn 3 năm gián đoạn. Moscow và Kiev đã đồng ý trao đổi tù binh theo cơ chế 1.000 đổi 1.000, và cam kết sẽ tiếp tục đàm phán trong tương lai.

Moscow tiếp tục bác đề xuất của Ukraine về một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện nhằm mở đường cho các bước đàm phán tiếp theo. Tuy vậy, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận với Ukraine để thiết lập và ký kết biên bản ghi nhớ về một hiệp ước hòa bình trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, với đề xuất này của Moscow, bóng hiện ở sân Ukraine và Ukraine phải quyết định có tham gia vào một nỗ lực như vậy hay không.

Về bản ghi nhớ hiệp ước hòa bình, ông Maxim Musikhin, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ cần phải có sự đảm bảo chắc chắn rằng văn bản được ký kết bởi một nhân vật được nhân dân Ukraine ủy quyền. "Nếu không, sẽ có vấn đề", ông cảnh báo.

Theo ông Musikhin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện không thể ký kết các thỏa thuận như vậy. Nga cho rằng ông Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm ngoái.

Moscow gợi ý chủ tịch quốc hội Ukraine hiện đủ thẩm quyền để ký thỏa thuận, song việc này có được chấp nhận ở Ukraine hay không lại là vấn đề khác.

Theo T