Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Đức phản đối phi quân sự hóa Ukraine

Dương Đăng

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố an ninh châu Âu phải tập trung vào một Ukraine mạnh mẽ, bác bỏ yêu cầu của Nga rằng Kiev phải phi quân sự hóa.

Đức phản đối phi quân sự hóa Ukraine - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu tại London hôm 2/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh: "Rõ ràng chúng ta phải hỗ trợ Ukraine về tài chính và bằng các biện pháp quân sự. Thứ hai, chúng ta phải biết rằng cốt lõi của bất kỳ trật tự hòa bình nào trong tương lai phải là khả năng để Ukraine tự vệ và có một quân đội mạnh mẽ... Tất cả các kiến trúc an ninh phải xoay quanh điều này".

Ông không nói rõ Berlin có triển khai quân đội đến Ukraine hay không nhưng khẳng định tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

Theo Viện Kiel, Đức là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Ukraine, đóng góp khoảng 18 tỷ USD viện trợ quân sự và các viện trợ khác.

Nga lập luận rằng cuộc xung đột ở Ukraine là do sự mở rộng của NATO về phía Đông. Moscow từ chối bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào và chỉ chấp nhận một giải pháp vĩnh viễn. Moscow cho rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời công nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa.

Tuy nhiên, ông Scholz bác bỏ những cáo buộc của Moscow, cho rằng quan điểm của Nga "không thể chấp nhận được". Ông tuyên bố "Ukraine phải trở nên mạnh mẽ đến mức nước này sẽ không thể bị tấn công".

Thủ tướng Đức cũng bày tỏ lo ngại về viễn cảnh một chính phủ ôn hòa hơn xuất hiện ở Kiev.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hết vào năm ngoái, nhưng ông từ chối tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do thiết quân luật được áp dụng vào năm 2022. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không thông qua bầu cử", các nhà lập pháp Ukraine đã thông qua một văn bản ủng hộ ông Zelensky duy trì quyền lực đến khi xung đột chấm dứt.

Phát biểu của ông Scholz được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố kế hoạch cho một liên minh mới gồm các quốc gia sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ông Starmer đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ở London vào ngày 2/3, thừa nhận một số quốc gia ủng hộ Kiev có nguồn lực hạn chế và hối thúc những nước có đủ khả năng nên hành động khẩn cấp.

Xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022 và đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump vào tháng trước, Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng khởi xướng tiến trình hòa bình, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Moscow kiên quyết phản đối việc triển khai quân đội NATO đến Ukraine cũng như nguyện vọng gia nhập khối của Kiev. Nga coi đây là một trong những lý do khiến cuộc xung đột leo thang vào năm 2022.

Theo RT