1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin mặc đồ bảo hộ thăm bệnh nhân Covid-19

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân tới bệnh viện để thăm hỏi các bệnh nhân mắc Covid-19 và khích lệ tinh thần đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Putin mặc đồ bảo hộ thăm bệnh nhân Covid-19
Ông Putin mặc đồ bảo hộ thăm bệnh nhân Covid-19 - 1

Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ trước khi bắt đầu chuyến thăm. (Ảnh: Sputnik)

Theo hãng tin RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/3 đã có chuyến thăm tới một bệnh viện ở khu vực Kommunarka, thủ đô Moscow. Tại đây, ông Putin được nhìn thấy mặc trang phục bảo hộ màu vàng trùm kín từ đầu đến chân và đeo mặt nạ chống độc trước khi đi vào khu vực điều trị cách ly cho các bệnh nhân Covid-19.

Ông Putin mặc đồ bảo hộ thăm bệnh nhân Covid-19 - 2

(Ảnh: Sputnik)

Trước chuyến đi, ông Putin đã có cuộc họp với ban chỉ đạo quốc gia ứng phó dịch Covid-19. Sau cuộc họp, ông quyết định sẽ thị sát trung tâm y tế mới tại Kommunarka được chỉ định điều trị Covid-19.

Ông Putin cho biết, ông rất hài lòng với công tác ứng phó dịch của bệnh viện và khen ngợi đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm, Viện trưởng Denis Protsenko nói rằng hai kịch bản có thể xảy ra, dịch Covid-19 ở Nga hoặc sẽ nhanh chóng được kiểm soát như ở các nước châu Á, hoặc sẽ bùng phát mạnh như các nước ở châu Âu. Ông nhấn mạnh, đội ngũ y bác sĩ cần phải sẵn sàng tinh thần cho kịch bản thứ hai để có thể ứng phó tốt nhất. Ông Protsenko hy vọng, dịch Covid-19 ở Nga có thể chấm dứt vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Ông Putin mặc đồ bảo hộ thăm bệnh nhân Covid-19 - 3
Ảnh: Sputnik

Tính đến ngày 24/3, Nga ghi nhận 495 ca mắc Covid-19, và chưa có trường hợp nào tử vong. Ông Protsenko cho biết, bệnh viện Kommunarka đã cho xuất viện 70 bệnh nhân Covid-19 trong 24 giờ qua.

Nhằm ngăn dịch lan rộng, Nga đang tăng cường xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, đến cuối tuần này, Moscow sẽ thực hiện khoảng 13.000 xét nghiệm. Moscow cũng sẽ bổ sung 5.000 giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19 trong 3-4 tuần tới.

 

Minh Phương
Theo RT