1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin kêu gọi đàm phán về “nhà nước” cho đông Ukraine

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin hôm nay 31/8 lần đầu tiên kêu gọi xem xét đàm phán về tình trạng “nhà nước” cho miền đông Ukraine, khi căng thẳng ở đây tiếp tục leo thang.

ĢTổng

Tổng thống Nga Putin.

Giới phân tích cho rằng kêu gọi của Tổng thống Putin khiến tình hình ở đông Ukraine trở nên “nóng” hơn.

“Chúng ta cần phải bắt đầu ngay các cuộc đàm phán thực chấtΩvề các vấn đề tổ chức chính trị của xã hội và tổ chức nhà nước cho miền đông Ukraine, với mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân đang sống ở đó”, ông Putin được các hãng thông tấn Nga dẫn lời trong một chương trình truyền hình Nga.

<įp>

Nga trước đây chỉ kêu gọi quyền lớn hơn cho đông Ukraine, theo một hệ thống liên bang phi tập trung hóa ở khu vực có phần đa là người nói tiếng Nga sinh sống.

Trong chương trình được ghi hình vào ngày thứ sáu 29/8, ông Putũn không đề cập trực tiếp tới các lệnh trừng phạt thêm của phương Tây với Nga.

Tuy nhiên ông đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine cho phương Tây, cáo buộc phương Tây hỗ trợ cho một cuộc “đảo chính” chống lại Tổng thống Viktor Yanukůvych hồi tháng 2 năm nay.

“Họ lẽ ra phải biết rằng Nga không thể đứng bên ngoài khi người dân đang bị bắn gần như trực diện”, ông Putin nói. Ông cho biết thêm, trong đầu ông không có “nhà nước Nga mà có người dân Nga”.

Ông Putin cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng Mátxcơva đã đưa quân chính quy vào chiến đấu ở Ukraine. Phe ly khai trước đó cho biết nhiều binh sỹ Nga đã tình nguyện tới chiến đấu khi đang ở trong “kỳ nghỉ”.

Putin: Không thể biᶿt khi nào khủng hoảng chấm dứt

Tổng thống Nga cũng cho biết sẽ là ảo tưởng khi mong phe ly khai sẽ cam chịu nhìn nhà cửa của họ bị phá hủy.

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi Kiev hãy xem xét tới mùa thu và mùa đông ųắp tới và nghĩ về mùa nóng tiếp theo. Hạ tầng bị tàn phá của đông nam Ukraine cần phải sửa chữa lại, nếu không người dân sẽ bị chết cóng, ông cho hay.

“Có vẻ như chỉ có Nga quan tâm đến điều đó. Điều kiện quan trọng nhất đầu tiên làĠngừng các hoạt động quân sự và bắt đầu xây dựng cơ sở hại tầng, thực hiện những sửa chữa cần thiết và bảo dưỡng theo kế hoạch, chuẩn bị sẵn cho mùa lạnh giá”, ông nói.

Ông Putin cũng cho biết, mặc dù việc giải quyết cuộc khủng hoảnŧ hiện nay phụ thuộc phần lớn vào Kiev, nhưng không thể nói khi nào xung đột có thể kết thúc. Ông cho rằng điều này có thể được giải thích bằng cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc quân đội Ukraine đã tái điều chỉnh ở các hành lang nhân đạo do phe ly khai mở ra đối với các binh sỹ chính phủ bị mắc kẹt.

“Họ (Kiev) dùng sự ngừng bắn này để đem thêm quân tới và phá vỡ vòng vây”, Tổng thống Nga cho biết và chỉ ra rằng những hành động như vậy làm mất thêm niềm tin và dẫn tới thương vong thêm.

Trung Anh

Tổng hợp