1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev tố tên lửa Nga bắn hạ chiến đấu cơ Ukraine

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 30/8 cáo buộc tên lửa phòng không của Nga đã bắn hạ một chiến đấu cơ Ukraine ở miền đông nước này. Trong khi đó, một máy bay chở hàng của Ukraine đã bị rơi ở Sahara, khiến 7 người chết.

Phe ly khai đang thắng thế trước lực lượng chính phủ Ukraine tại miền đông.

Phe ly khai đang thắng thế trước lực lượng chính phủ Ukraine tại miền đông.

“Một hệ thống tên lửa phòng không Nga đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ Su-25. Phi công đã bật dù nhảy ra ngoài”, quân đội Ukraine ra tuyên bố cho hay.

Máy bay bị bắn hạ vào sáng ngày thứ sáu, tuy nhiên quân đội Ukraine không cho biết rõ vị trí máy bay bị bắn.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng phủ nhận thông tin trước đó của phe ly khai, cho rằng 4 máy bay của lực lượng chính phủ Ukraine đã bị phe ly khai bắn hạ.

Máy bay chở hang Ukraine rơi ở Sahara, 7 người chết

Trong một diễn biến khác, Bộ giao thông Algeria cho hay, một máy bay chở hàng loại Antonov 12 của Ukraine đã bị rơi ở sa mạc Sahara, gần sân bay Tamanrasset của Algeria, vào sớm ngày thứ bảy, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng. Máy bay đang trên đường từ Glasgow ở Scotland tới Guinea Xích đạo.

Được biết máy bay đang chở thiết bị trong ngành công nghiệp xăng dầu. Máy bay dừng ở sân bay Tamanrasset, thành phố nằm sâu bên trong Sahara, cách nam thủ đô Algiers khoảng 2.000km, vì lý do kỹ thuật.

Vụ tai nạn đang được Algeria điều tra.

Trung Anh
Tổng hợp