1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin: Phương Tây chớ "gây sự" với cường quốc hạt nhân như Nga

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích những hành động của Washington trên trường quốc tế, khi nhận định bất kỳ nơi nào Mỹ can dự vào dường như đều trở nên hỗn loạn như Libya hay Iraq. Ông cũng cảnh báo phương Tây chớ “gây sự” với Nga, một cường quốc hạt nhân.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc giao lưu
Tổng thống Nga Putin trong cuộc giao lưu

Tuyên bố trên được ôɮg Putin đưa ra tại diễn đàn thanh niên Seliger, nơi ông trả lời trực tiếp nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ Nga.

Và nhận định trên nằm trong số 10 phát biểu được trích dẫn nhiều nhất sau cuộc trao đổi.

“Các bạn có nhớ một câu nói đùa rằng: “Bất kể người Nga làm ra cái gì, chúng cũng luôn kết thúc với một khẩu Kalashnikov?” Tôi thì có cảm giác rằng bất kể người Mỹ chạm vào thứ gì, nó cũng biến thành Libya hoặc Iraq”, ông Putin phát biểu tại diễn đàn Seliger lần thứ ȱ0 được tổ chức bên hồ Seliger, cách Mátxcơva chừng 370km về phía Bắc.

“Khi các quyết định được đưa ra một cách đơn phương, chúng sẽ luôn không tồn tại được lâu. Và ngược lại, thật khó để có được sự đồng thuận tại Liên Hợp Quốc, bởiȠcác ý kiến và quan điểm trái chiều luôn va chạm nhau. Nhưng đó là cách duy nhất để đạt được những quyết định trong dài hạn”, Tổng thống Nga khẳng định.

Nga sẽ tăng cường năng lực hạt nhân

Cũng tại diễn đˠn, ông Putin khẳng định Nga sẽ tăng cường năng lực quân sự và khả năng răn đe hạt nhân, và rằng các nước khác tốt nhất không nên “gây sự” với Nga.

“Nga là một trong những quốc gia sở hữu hạt nhân mạnh nhất thế giới. Đó không chỉ làȠlời nói, đó là thực tế”, Putin tuyên bố. “Chúng ta đang củng cố sức mạnh của các lực lượng răn đe hạt nhân, chúng ta cũng tăng cường sức mạnh các lực lượng vũ trang…Chúng ta đang nâng cao các tiềm lực của mình và sẽ tiếp tục làm vậy”.

Ȋ

Việc này được thực hiện “không phải để đe dọa bất kỳ ai, mà là để cảm thấy an toàn”, ông chủ điện Kremlin khẳng định, và tuyên bố Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột lớn nào, nhưng sẽ tự vệ nếu bị khiêu khích.

“Nga sẽȠkhông tham gia bất kỳ cuộc xung đột quy mô lớn nào. Chúng tôi không muốn điều đó và sẽ không làm vậy. Và, một lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng đáp trả bất kỳ sự khiêu khích nào chống lại nước Nga”, Putin quả quyết.

“Các đối tˡc của chúng ta – cho dù đất nước họ trong tình cảnh nào, và họ đi theo chính sách ngoại giao nào – cũng nên hiểu rằng họ không nên gây sự với chúng ta”, Putin nói. “Ơn Chúa, tôi tin rằng không có bất kỳ ai có ý định thực hiện một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga”.

Tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây đang cáo buộc Mátxcơva can thiệp trực tiếp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

NATO cho rằng khoảng 1000 binh sỹ Nga đang là lựcȠlượng nòng cốt trong cuộc phản công chớp nhoáng của phe ly khai, vốn khiến quân chính phủ Ukraine phải tháo chạy khỏi một loạt vùng lãnh thổ phía Đông họ từng giành được từ lực lượng ly khai.

Một trận chiến lớn dự kiến sẽ diễn ra tại Mariupol trong vài ngày tới. Tại đây, nhiều binh sỹ Ukraine đã đào hào để chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện của phe ly khai.

Thanh Tùng
Tổng hợp