1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin ca ngợi những thành tựu vĩ đại của Liên Xô

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng dù Liên Xô cũ có một số sai lầm nhưng không thể phủ nhận những thành tựu rực rỡ về khoa học, quốc phòng, khám phá không gian,… và kêu gọi người dân Nga hãy đoàn kết và tôn trọng lịch sử thay vì tranh cãi về quá khứ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin TASS đưa tin, trong cuộc họp của Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật Nga nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Tổng thống Putin đã kêu gọi người dân Nga ngừng những tranh cãi về thời kỳ Liên Xô.

“Năm nay đánh dấu 100 năm sự kiện Cách mạng Tháng Mười, chúng tôi khuyến khích các thành viên trong xã hội hãy dừng việc đối đầu, hãy coi đây là một xã hội duy nhất và hãy cùng tiếp tục những trang lịch sử chung hàng thế kỷ của chúng ta. Cho dù chúng ta có thích những năm tháng đó hay không, và tuy vẫn có những điểm hạn chế, nhưng cũng có những thành tựu tốt đẹp mà chúng ta không thể lãng quên”, ông phát biểu.

Tổng thống Nga cho biết chính phủ tôn trọng những di sản của chế độ cũ. Ông vui mừng khi những cuốn phim thời Liên Xô vẫn được trình chiếu trên truyền hình dù ý thức hệ thời kỳ đó khác bây giờ. Ông ca ngợi những gì Liên Xô làm được trong các lĩnh vực khoa học, không gian, quốc phòng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội... là những bước "nhảy vọt" và lịch sử không nên lãng quên những thành tựu này.

Trong một sự kiện khác dành cho Lực lượng an ninh Nga, Tổng thống Putin đã nhắc đến mốc son 100 năm thành lập Ủy ban đặc biệt toàn Nga về đấu tranh chống phản cách mạng và phá hoại thuộc Ủy ban Dân ủy Nga Xô Viết (VcHK). Đây được coi là tiền đề cho lực lượng an ninh và tình báo Nga sau này.

Từng là mật vụ, rồi trở thành giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga, ông Putin đã ca ngợi những thành viên thuộc lực lượng này. “Dù trong hoàn cảnh lịch sử nào, những người đã chọn công việc khó khăn này luôn là người phục vụ tận tụy cho đất nước và những anh hùng yêu nước luôn thực hiện mọi nhiệm vụ bằng phẩm giá và lòng trung thực”, ông Putin chia sẻ.

Hồi tháng 7, khi được hỏi rằng sự kiện nào đã ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời mình, Tổng thống Putin đã trả lời là sự sụp đổ của chế độ Liên Xô. Ông từng cho rằng những thay đổi diễn ra quá gấp rút, cực đoan và ảnh hưởng tiêu cực tới người dân Nga. Chính vì vậy, trong những năm nắm giữ những vị trí lãnh đạo Nga, ông Putin đã nỗ lực hết mình nhằm giúp Nga vượt qua những khó khăn thách thức về mặt kinh tế và chính trị, vì một nước Nga phát triển hơn nữa.

Đức Hoàng

Tổng hợp