1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama chính thức nhập cuộc hỗ trợ đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua có thể coi là đã “nhập cuộc” vào chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 với việc chỉ trích các kế hoạch kinh tế xã hội của ứng viên Donald Trump nói riêng và của đảng Cộng hòa nói chung.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Trong một bài phát biểu nhân chuyến thăm đến bang Indiana hôm qua, người đứng đầu Nhà Trắng đã dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để chỉ trích các kế hoạch về kinh tế - xã hội mà ứng viên Cộng hòa Donald Trump đưa ra mặc dù ông không hề nêu đích danh tỷ phú này.

Ông Obama gọi kế hoạch trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp là một đề xuất "mơ tưởng hão huyền”. Ông cũng bác bỏ ý kiến của Trump cho rằng người nhập cư lấy mất việc làm của người Mỹ.

Liên quan đến việc ông Trump từng hứa hẹn sẽ bỏ hầu hết các quy định tài chính của đạo luật Dodd-Frank, ông Obama nhấn mạnh: “Làm sao ai đó có thể đề nghị chúng ta nới lỏng quy định đối với phố Wall. Thật điên rồ. Chẳng lẽ mọi người quên những gì đã xảy ra cách đây 8 năm rồi sao?” Sự việc cách đây 8 năm mà ông Obama đề cập đến chính là cuộc khủng hoảng tài chính do các ngân hàng cho vay tràn lan, dẫn đến bong bóng nợ xấu vỡ, khiến kinh tế Mỹ rơi và suy thoái và kéo theo khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

“Thật khó hiểu nếu chúng ta bỏ phiếu cho ai đó có thể mắc lại sai lầm cũ từng khiến nền kinh tế gần như sụp đổ”, ông Obama nói. Ông cho biết thêm, khi ông nghe nói các gia đình lao động ở Mỹ có xu hướng bỏ phiếu ủng hộ các chính sách kinh tế của đảng Cộng hòa, ông đã nói: “Tôi muốn can thiệp (vào chiến dịch tranh cử)”.

Trong những phát biểu trước công chúng trước đó, Tổng thống Obama từng nêu đích danh tỷ phú Trump khi cho rằng ông này không có nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, về bán đảo Triều Tiên hay về thế giới nói chung.

Bình luận về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Dân chủ, ông Obama nói rằng, cuộc cạnh tranh bầu cử sơ bộ giữa ứng viên Hillary Clinton và Bernie Sanders gần như đã ngã ngũ. Theo ông, sau các cuộc bầu cử sơ bộ vào tuần tới, đảng Dân chủ sẽ nhận rõ hơn ai sẽ là ứng viên đại diện đảng ra tranh cử tổng thống.

Ông Obama cho rằng cả bà Hillary và ông Sanders đều là những ứng viên xứng đáng, họ có những chiến thuật khác nhau nhưng lại có chung mục đích.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, ông tránh đứng về phía ai bởi cử tri Mỹ sẽ quyết định cuộc chạy đua này, nhưng ông sẽ có nhiều thời gian để vận động ủng hộ cho ứng viên cuối cùng. Trong khi đó, các trợ lý của ông Obama cho biết, ông có thể sẽ đưa ra quyết định chính thức ủng hộ ai sau khi bầu cử sơ bộ kết thúc.

Trang tin Business Insider bình luận, động thái mới nhất này của ông Obama có thể coi là một phần trong chiến lược, sứ mệnh cuối cùng của ông trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm sau đó là giúp một nghị sỹ Dân chủ mà cụ thể là bà Hillary tiếp quản Nhà Trắng và duy trì những chính sách mà ông đã đưa ra.

Minh Phương

Tổng hợp