1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh phát triển độc lập sau cảnh báo dừng đàm phán với Mỹ

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng trưởng kinh tế “độc lập” sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo nguy cơ dừng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

880x495_353628.jpg

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: KCNA)

“Sẽ không thể đạt được gì nếu chúng ta chỉ trông chờ vào việc ai đó chìa tay giúp đỡ”, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu hôm 16/3.

Theo bài viết trên Rodong Sinmun, việc đưa ra lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế độc lập và phụ thuộc vào ảnh hưởng của nước ngoài là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự, đồng thời là vấn đề mang tính sống còn đối với Triều Tiên.

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ đương đầu với các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn từ cộng đồng quốc tế bằng cách vực dậy nền kinh tế thông qua cuộc chạy đua giữa các tỉnh trong cả nước.

“Việc đặt các tỉnh vào cuộc chạy đua với các tỉnh khác là cách thức hiệu quả và mạnh mẽ để đạt được sự thịnh vượng chung trên cả nước”, bài viết nhấn mạnh.

Những bình luận trên Rodong Sinmun được đưa ra đúng vào thời điểm quan trọng khi Triều Tiên đang cho thấy những dấu hiệu quay trở lại con đường mà nước này từng đi trước đây. Bình Nhưỡng tuần trước cảnh báo có thể sẽ dừng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy cam kết phi hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không chấp nhận đề xuất này trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Việt Nam hồi tháng trước.

Sau hội nghị thượng đỉnh, Mỹ vẫn bày tỏ sự sẵn sàng trong việc tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Triều Tiên bằng cách tổ chức các cuộc đàm phán bổ sung. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuần trước tuyên bố “không nhượng bộ” các đòi hỏi của Washington.

Hồi đầu tháng, truyền thông dẫn các ảnh chụp vệ tinh từ giới tình báo Hàn Quốc và giới chuyên gia của Mỹ nói rằng, Triều Tiên dường như có dấu hiệu khôi phục lại một bãi phóng tên lửa và có thể sắp phóng tên lửa hoặc vệ tinh.

Trước thông tin này, Tổng thống Trump nói ông sẽ “rất thất vọng” nếu thông tin đó là chính xác, song ông tin tưởng mối quan hệ giữa ông với ông Kim vẫn rất tốt.

Thành Đạt

Theo Korea Times