1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un thị sát nhà hàng hải sản trước thềm thượng đỉnh Mỹ -Triều

(Dân trí) - Trước khi lên đường sang Singapore gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân thị sát một nhà hàng hải sản mới mở cửa ở thủ đô Bình Nhưỡng và yêu cầu nhà hàng chú ý xây dựng các thực đơn phù hợp để có thể thu hút khách du lịch nước ngoài.


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju mới đây đã tới thăm một nhà hàng hải sản mới khánh thành, tọa lạc bên bờ sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng trước khi ông Kim lên đường sang Singapore gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh giữa 2 lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày mai 12/6.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju mới đây đã tới thăm một nhà hàng hải sản mới khánh thành, tọa lạc bên bờ sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng trước khi ông Kim lên đường sang Singapore gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh giữa 2 lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày mai 12/6.

Theo Sputnik, đây là nhà hàng được xây mới theo phong cách hiện đại gồm nhiều hồ trong nhà có cá nước ngọt và cá nước mặn, các khu vực phòng ăn, cũng như các gian hàng thực phẩm luôn sắn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Theo Sputnik, đây là nhà hàng được xây mới theo phong cách hiện đại gồm nhiều hồ trong nhà có cá nước ngọt và cá nước mặn, các khu vực phòng ăn, cũng như các gian hàng thực phẩm luôn sắn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Ông Kim Jong-un đặc biệt chú ý tới các món cá hồi, cá tầm, và cá hồi cầu vồng.
Ông Kim Jong-un đặc biệt chú ý tới các món cá hồi, cá tầm, và cá hồi cầu vồng.

Ông Kim Jong-un đã chỉ đạo một số phương pháp nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nguyên liệu. Ông nói về cách phục vụ, cách tổ chức và vận hành và ông đặc biệt nhấn mạnh nhà hàng không nên khiến khách hàng cảm thấy phật lòng dù là chi tiết nhỏ nhất.
Ông Kim Jong-un đã chỉ đạo một số phương pháp nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nguyên liệu. Ông nói về cách phục vụ, cách tổ chức và vận hành và ông đặc biệt nhấn mạnh nhà hàng không nên khiến khách hàng cảm thấy phật lòng dù là chi tiết nhỏ nhất.

Trước đó, KCNA cho biết ông Kim rất thích thiết kế của nhà hàng và đã đặt tên cho cơ sở này là “Nhà hàng hải sản Taedonggang Bình Nhưỡng”.
Trước đó, KCNA cho biết ông Kim rất thích thiết kế của nhà hàng và đã đặt tên cho cơ sở này là “Nhà hàng hải sản Taedonggang Bình Nhưỡng”.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông rất hài lòng khi chứng kiến một địa điểm công cộng với vị thế đắc địa đã được mở cửa cho người dân nước này trải nghiệm dịch vụ. Ông Kim cũng đã đặt ra một số mục tiêu cho các nhân viên của nhà hàng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông rất hài lòng khi chứng kiến một địa điểm công cộng với vị thế đắc địa đã được mở cửa cho người dân nước này trải nghiệm dịch vụ. Ông Kim cũng đã đặt ra một số mục tiêu cho các nhân viên của nhà hàng.

Theo KCNA, ông Kim yêu cầu rằng nhà hàng này sẽ hướng tới phục vụ cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động Triều Tiên, cũng như giới thiệu các món ăn mới lạ cho những khách nước ngoài tới quốc gia này.
Theo KCNA, ông Kim yêu cầu rằng nhà hàng này sẽ hướng tới phục vụ cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động Triều Tiên, cũng như giới thiệu các món ăn mới lạ cho những khách nước ngoài tới quốc gia này.


Ông Kim đã bày tỏ sự vui mừng khi người dân nước này có cơ hội được thưởng thức những món hải sản chất lượng cao, giàu dinh dưỡng.

Ông Kim đã bày tỏ sự vui mừng khi người dân nước này có cơ hội được thưởng thức những món hải sản chất lượng cao, giàu dinh dưỡng.

Triều Tiên được cho là đã đề xuất với Mỹ về việc đầu tư vào mảng du lịch nhằm đổi lấy việc Bình Nhưỡng tiến hành phi hạt nhân hóa. Ảnh: Bài trí phòng ăn bên trong nhà hàng.
Triều Tiên được cho là đã đề xuất với Mỹ về việc đầu tư vào mảng du lịch nhằm đổi lấy việc Bình Nhưỡng tiến hành phi hạt nhân hóa. Ảnh: Bài trí phòng ăn bên trong nhà hàng.

Theo báo Donga Ilbo, phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol trong chuyến công du tới Mỹ dường như đã kêu gọi tài trợ nhằm xây dựng sòng bạc và các địa điểm thu hút du lịch ở khu vực Wonsan-Kalma của Triều Tiên.
Theo báo Donga Ilbo, phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol trong chuyến công du tới Mỹ dường như đã kêu gọi tài trợ nhằm xây dựng sòng bạc và các địa điểm thu hút du lịch ở khu vực Wonsan-Kalma của Triều Tiên.

Toàn cảnh nhà hàng từ phía bên ngoài.
Toàn cảnh nhà hàng từ phía bên ngoài.

Bên trong một phòng ăn.
Bên trong một phòng ăn.

Nhà hàng phục vụ rất nhiều các món hải sản tươi sống, đa dạng về chủng loại.
Nhà hàng phục vụ rất nhiều các món hải sản tươi sống, đa dạng về chủng loại.

Khu vực bể hải sản tươi sống.
Khu vực bể hải sản tươi sống.

Đức Hoàng

Ảnh: KCNA