1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un khiển trách công nhân chưa chăm chỉ khi thăm các nhà máy

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khiển trách các công nhân làm việc chưa đủ chăm chỉ trong chuyến thăm gần đây của ông tới các nhà máy dệt tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 2/7 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thị sát tới hai nhà máy dệt ở thị trấn Sinuiju giáp biên giới với Trung Quốc. Năm 2002, cố lãnh đạo Kim Jong-il từng xác định Sinuiju là vùng đặc khu kinh tế của Triều Tiên.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 2/7 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thị sát tới hai nhà máy dệt ở thị trấn Sinuiju giáp biên giới với Trung Quốc. Năm 2002, cố lãnh đạo Kim Jong-il từng xác định Sinuiju là vùng đặc khu kinh tế của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm tới nhà máy dệt Sinuiju được xây dựng từ cuối thập niên 1950, ông Kim Jong-un nói rằng nhà máy này đã đóng góp vào việc phát triển ngành công nghiệp nhẹ của Triều Tiên. Tuy vậy, ông Kim Jong-un bày tỏ sự không hài lòng khi các công nhân chưa đạt được “truyền thống đáng tự hào” của nhà máy.
Trong chuyến thăm tới nhà máy dệt Sinuiju được xây dựng từ cuối thập niên 1950, ông Kim Jong-un nói rằng nhà máy này đã đóng góp vào việc phát triển ngành công nghiệp nhẹ của Triều Tiên. Tuy vậy, ông Kim Jong-un bày tỏ sự không hài lòng khi các công nhân chưa đạt được “truyền thống đáng tự hào” của nhà máy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết các công nhân chỉ biết than phiền về việc thiếu kinh phí và nguyên liệu đầu vào, mà không tập trung vào việc tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa cơ sở vật chất.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết các công nhân chỉ biết than phiền về việc thiếu kinh phí và nguyên liệu đầu vào, mà không tập trung vào việc tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa cơ sở vật chất.

KCNA cho biết Kim Jong-un đề nghị các công nhân tại nhà máy dệt tăng gia sản xuất hơn nữa.
KCNA cho biết Kim Jong-un đề nghị các công nhân tại nhà máy dệt tăng gia sản xuất hơn nữa.

Trong chuyến thăm tới một nhà máy dệt, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khiển trách các công nhân vì không sửa chữa cơ sở vật chất.
Trong chuyến thăm tới một nhà máy dệt, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khiển trách các công nhân vì không sửa chữa cơ sở vật chất.

Ông Kim Jong-un yêu cầu các công nhân vận hành các cơ sở vật chất “quý báu” của nhà máy trong điều kiện “ổn định”.
Ông Kim Jong-un yêu cầu các công nhân vận hành các cơ sở vật chất “quý báu” của nhà máy trong điều kiện “ổn định”.

Ngoài hai nhà máy dệt, ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju cùng các trợ lý cấp cao cũng tới thăm nhà máy mỹ phẩm ở Sinuiju.
Ngoài hai nhà máy dệt, ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju cùng các trợ lý cấp cao cũng tới thăm nhà máy mỹ phẩm ở Sinuiju.

“Chúng ta không thể sống mãi với những thành công trong quá khứ mà phải nhắm tới những mục tiêu cao hơn và tiếp tục phát triển”, ông Kim Jong-un chỉ đạo các công nhân làm việc trong nhà máy mỹ phẩm.
“Chúng ta không thể sống mãi với những thành công trong quá khứ mà phải nhắm tới những mục tiêu cao hơn và tiếp tục phát triển”, ông Kim Jong-un chỉ đạo các công nhân làm việc trong nhà máy mỹ phẩm.

Các chuyến thị sát liên tiếp của ông Kim Jong-un tới các nhà máy ở khu vực giáp biên giới Trung Quốc được cho là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây đã nới lỏng các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.
Các chuyến thị sát liên tiếp của ông Kim Jong-un tới các nhà máy ở khu vực giáp biên giới Trung Quốc được cho là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây đã nới lỏng các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters