1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un ca ngợi quân y Triều Tiên trong nỗ lực dập dịch Covid-19

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một buổi gặp mặt nhằm khen ngợi và tri ân lực lượng quân y Triều Tiên trong nỗ lực chống dịch Covid-19 ở quốc gia này.

Ông Kim Jong-un ca ngợi quân y Triều Tiên trong nỗ lực dập dịch Covid-19 - 1
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp với các bác sĩ quân y tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA).

Truyền thông Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã chủ trì một buổi lễ kỷ niệm vào ngày 18/8 nhằm tri ân lực lượng quân y nước này vì những thành tích và nỗ lực xuất sắc trong việc kiểm soát dịch Covid-19.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng ngàn bác sĩ quân y đã được huy động và tạo thành lực lượng tuyến đầu tại Triều Tiên.

"Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các y sĩ quân đội, những người đã thể hiện tinh thần bất khuất của quân đội Triều Tiên. Chủ tịch cũng đặc biệt đề cao và chúc mừng các bác sĩ quân y đã lập những chiến công xuất sắc trong cuộc chiến chống Covid-19 ở thủ đô Bình Nhưỡng", một quan chức của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết.

Trước đó, KCNA ngày 11/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố quốc gia Đông Á đã chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ông Kim thông báo nới lỏng các biện pháp chống dịch tối đa mà Triều Tiên đã áp dụng từ tháng 5.

Theo số liệu của cơ quan y tế Triều Tiên, 99,98% trong số 4,77 triệu bệnh nhân có triệu chứng sốt ở nước này từ cuối tháng 4 đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, do thiếu công cụ xét nghiệm, kể từ khi xác nhận ca Covid-19 đầu tiên hồi tháng 5 đến nay, Triều Tiên không công bố số liệu về những trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi công bố ca nhiễm đầu tiên, Triều Tiên không ngừng tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế trên toàn quốc, trong đó có việc xét nghiệm PCR hàng ngày đối với các mẫu nước thu thập từ các vùng biên giới. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng triển khai các biện pháp mới để phát hiện tốt hơn SARS-CoV-2 và các biến thể của nó, cũng như các bệnh truyền nhiễm khác như đậu mùa khỉ.

Theo Reuters