1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vì lời kêu gọi phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - 1
Tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Trong một phát biểu được đưa ra vào ngày 14/8, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng phản đối bình luận gần đây của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về sự ủng hộ của ông đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Theo Bình Nhưỡng, ý tưởng của ông Guterres là thiếu khách quan và không công bằng.

"Tôi cảm thấy tiếc nuối sâu sắc vì những nhận xét thiếu khách quan và không công bằng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược đối với Triều Tiên chính là xâm phạm chủ quyền của đất nước chúng tôi. Chúng tôi khuyên Tổng thư ký Guterres nên cẩn trọng khi đưa ra những phát biểu nguy hiểm như vậy trong tương lai về tình hình bán đảo Triều Tiên", Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong tuyên bố.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại thủ đô Seoul vào hôm 12/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc phi hạt nhân hóa trên Triều Tiên và khẳng định việc này sẽ mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên hết sức căng thẳng trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, một người được cho là có quan điểm cứng rắn với Triều Tiên, nhậm chức.

Giới chức tình báo Mỹ hôm 11/8 tiết lộ Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri và có khả năng sẽ tổ chức thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thời gian tới. Trước đó, Bình Nhưỡng đã nhiều lần thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Theo Reuters