1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hun Sen: Mỹ không nên dùng Campuchia để cạnh tranh địa chính trị

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi Mỹ không nên dùng Campuchia để cạnh tranh địa chính trị ở khu vực.

Ông Hun Sen: Mỹ không nên dùng Campuchia để cạnh tranh địa chính trị - 1

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 4/6 (Ảnh: AFP).

"Mỹ không nên đặt Campuchia vào tình thế cạnh tranh chiến lược và không nên sử dụng Campuchia làm nơi cạnh tranh địa chính trị với các siêu cường khác mà Campuchia đã theo đuổi chính sách ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  Lloyd Austin ngày 4/6.

Ông Hun Sen nhấn mạnh: "Mỹ đã hỗ trợ Campuchia trong các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng trong thời gian qua và để cải thiện mối quan hệ song phương, 2 nước phải giải quyết những trở ngại càng sớm càng tốt và tiếp tục mở rộng hợp tác hiệu quả hơn".

"Chúng tôi đã hợp tác với nhau trong quá khứ thông qua đối thoại giữa Bộ Quốc phòng hai nước, bao gồm cả thỏa thuận chung và các cuộc tập trận quân sự chung và đó là điều chúng ta phải tiếp tục hợp tác cùng nhau", ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin ngày 4/6 đã có chuyến thăm Campuchia nhằm thúc đẩy quan hệ của Mỹ với các đồng minh và đối tác, nhằm ủng hộ tầm nhìn chung trong khu vực về hòa bình, ổn định và ngăn chặn xung đột.

Theo ông Hun Sen, mối quan hệ giữa Campuchia và Mỹ trước đây khá ảm đảm do thiếu sự tin tưởng lẫn nhau và bây giờ là lúc 2 bên cần cùng nhau xây dựng lại niềm tin.

Ông Hun Sen lưu ý những hiểu lầm trước đây là do thiếu thông tin và đối thoại sâu sắc giữa 2 bên. Ông ủng hộ đối thoại trực tiếp vì nếu giữ khoảng cách với nhau về các vấn đề sẽ dẫn đến mất thông tin đáng tin cậy.

Ông Hun Sen cho biết một vấn đề ưu tiên quan trọng cần bắt đầu đối thoại là trong lĩnh vực quốc phòng để đảm bảo không có sự nghi ngờ lẫn nhau và xây dựng lại niềm tin giữa Campuchia và Mỹ.

Về phần mình, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, Mỹ sẽ phối hợp với chính phủ Campuchia để cải thiện quan hệ giữa 2 nước. Austin cho rằng đây là cơ hội để 2 nước có những điều chỉnh thái độ và cải thiện quan hệ.

Ông Austin cũng đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet về việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Campuchia. Ông cho biết, Mỹ sẽ mở lại tuyển sinh sinh viên Campuchia theo học tại Học viện quân sự West Point ở Mỹ. Hoạt động tuyển sinh vốn bị tạm dừng kể từ năm 2017 do bất đồng giữa Campuchia và Mỹ.

Trong chuyến thăm ngày 4/6, Bộ trưởng Austin cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Theo người phát ngôn chính phủ Campuchia, trong cuộc gặp, ông Austin khẳng định, Mỹ sẽ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Campuchia để thiết lập các cơ chế xây dựng quan hệ và hợp tác tốt hơn.

Về phần mình, ông Hun Manet bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ mang đến những cơ hội mới để mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố, buôn người và buôn bán ma túy.

Theo Khmer Times