1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau con trai, ông Hun Sen mong cháu cũng cạnh tranh ghế thủ tướng Campuchia

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen hy vọng một trong những người cháu của ông sẽ trở thành lãnh đạo tương lai của đất nước, sau khi ông bày tỏ ủng hộ con trai Hun Manet thành người kế nhiệm.

Sau con trai, ông Hun Sen mong cháu cũng cạnh tranh ghế thủ tướng Campuchia - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Khmer Times).

Tại lễ khánh thành trụ sở hành chính mới của Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 29/12, Thủ tướng Hun Sen kể lại rằng, trong một bữa ăn tại một cuộc đoàn tụ gia đình, ông đã nói với một người cháu rằng 20 năm sau, người cháu ấy cần phải cạnh tranh với các chính trị gia khác để trở thành thủ tướng Campuchia. Muốn vậy, người đó cần phải học tập chăm chỉ và lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài.

Trước đó, ông Hun Sen cũng bày tỏ ủng hộ con trai Hun Manet trở thành nhà lãnh đạo tương lai của Campuchia thông qua bầu cử.

Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) ngày 24/12 cho biết, ủy ban trung ương đảng đã nhất trí ủng hộ ông Hun Manet, 44 tuổi, là "ứng viên thủ tướng trong tương lai".

Ông Hun Manet hiện là Phó tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và tư lệnh lực lượng Lục quân, tư lệnh lực lượng chống khủng bố và phó tư lệnh lực lượng vệ binh của Thủ tướng Hun Sen. Ông gia nhập quân đội vào năm 1995. Trong những năm qua, ông đã nhiều lần được cất nhắc và thăng tiến vượt bậc.

Ông Hun Manet từng theo học Học viện Quân sự Mỹ ở West Point, tốt nghiệp năm 1999 và trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự danh giá này. Ông tiếp tục lấy bằng thạc sỹ tại Đại học New York (Mỹ) năm 2002 và bằng tiến sỹ tại Đại học Bristol (Anh) năm 2008. Tất cả bằng cấp đều về kinh tế học.

Ông Hun Manet đã nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp chỉ trong vài năm. Ông trở thành tướng 2 sao vào năm 2011, tướng 3 sao vào năm 2013 và 4 sao vào năm 2018. 

Thủ tướng Hun Sen ngày 29/12 cũng cho biết, ông sẽ đề xuất ban hành luật về giới hạn độ tuổi của thủ tướng tương lai sau khi mãn nhiệm.

"Khi tôi rời cương vị thủ tướng, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của (những người đối lập) yêu cầu tôi đặt ra giới hạn độ tuổi cho vị trí thủ tướng. Các bạn muốn giới hạn độ tuổi nào?", ông Hun Sen nói.

Với hơn 30 năm nắm quyền, Thủ tướng Hun Sen hiện là một trong những nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất thế giới. Hồi năm 2007, ông từng tuyên bố muốn về hưu năm 90 tuổi, nhưng đã rút lại tuyên bố trên vào năm 2015.

Ông Hun Sen từng nói rõ rằng 3 phó thủ tướng Campuchia sẽ không trở thành thủ tướng tương lai do tuổi cao. Họ là Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, 70 tuổi; Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh, 76 tuổi và Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yim Chhay Ly, 71 tuổi.

Sau khi chính phủ Campuchia thông qua luật cấm người mang hai quốc tịch giữ các chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng hiến pháp, cựu lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy đã kêu gọi giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức vụ Thủ tướng. Ông cũng kêu gọi giới hạn độ tuổi 70 tuổi cho vị trí này.

Ông Heng Samrin, chủ tịch Quốc hội Campuchia, nói rằng, sự điều chỉnh này nhằm ngăn sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ đất nước hoặc trong việc chỉ đạo các chính sách quốc gia và quốc tế.

Quyết định được thông qua vài tuần sau khi báo Anh Guardian đăng tải thông tin sai lệch về việc Thủ tướng Hun Sen có hộ chiếu đảo Síp. Guardian đã đính chính thông tin này sau khi phía Campuchia khẳng định ông Hun Sen chỉ có một quốc tịch duy nhất. Guardian cũng gửi thư xin lỗi tới phía Campuchia vì việc đưa tin sai.