Ông Hun Sen lên tiếng việc triển khai quân, vũ khí sát biên giới Thái Lan
(Dân trí) - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết, vũ khí và quân đội được triển khai đến biên giới với Thái Lan không nhằm mục đích chiến tranh, mà là một biện pháp phòng ngừa bất cứ tình huống nào.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: AFP).
"Tôi đã xác nhận điều này trong một bài đăng trên trang Facebook chính thức của tôi. Sáng nay, Thủ tướng cũng đã xác nhận việc điều động quân đội đến biên giới. Việc huy động lực lượng và vũ khí hạng nặng của chúng ta không phải để gây chiến, mà là để chuẩn bị cho những diễn biến bất lợi có thể xảy ra. Nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía bên kia, chúng ta có quyền tự vệ", ông Hun Sen phát biểu trong một cuộc họp của Thượng viện Campuchia sáng 29/5.
Ông nói thêm: “Chúng ta không triển khai thiết bị quân sự hạng nặng để tấn công Thái Lan. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bài học này được rút ra từ kinh nghiệm của chúng tôi trong giai đoạn 2008-2021. Tôi muốn thông báo cho đồng bào của chúng tôi và đồng thời gửi một thông điệp tới những người láng giềng Thái Lan”.
Ông cũng cho biết vụ nổ súng ở biên giới Campuchia - Thái Lan không phản ánh chính sách của Chính phủ Hoàng gia hay Bộ Quốc phòng Thái Lan. Ông cho rằng vụ việc này có thể do một cá nhân hoặc một tổ chức gây ra.
Binh lính Thái Lan và Campuchia đã đấu súng tại một khu vực biên giới tranh chấp vào sáng sớm ngày 28/5. Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia xâm nhập vào khu vực tranh chấp, vi phạm thỏa thuận và nổ súng vào binh lính của mình khi bị đối đầu. Binh sĩ Thái Lan đã nổ súng đáp trả.
Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của quân đội Thái Lan, cho biết không có thương vong các cuộc đụng độ diễn ra gần khu vực biên giới ở tỉnh Ubon Ratchathani, đông bắc Thái Lan.
Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Campuchia, Thiếu tướng Mao Phalla, cho biết một binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng. Ông nói, binh sĩ Campuchia đang tiến hành tuần tra thường lệ dọc biên giới thì phía Thái Lan nổ súng.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết vụ nổ súng xảy ra do hiểu lầm và cả hai bên đang đàm phán để xoa dịu căng thẳng.
Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã trấn an người dân, khẳng định mặc dù đang công du nước ngoài, nhưng ông vẫn liên tục cập nhật, kiểm soát tình hình.
“Mọi diễn biến ở biên giới đều được báo cáo thường xuyên với tôi thông qua phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và tư lệnh quân đội, bao gồm cả kết quả liên lạc giữa các đối tác quân sự Campuchia và Thái Lan. Mục đích là ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và khôi phục mối quan hệ bình tĩnh và mang tính xây dựng giữa các lực lượng tiền tuyến của chúng ta”, ông nói.
Ông nhấn mạnh: "Bất kỳ quyết định quan trọng nào, bao gồm cả việc huy động quân đội và vũ khí đến biên giới, đều phải được đưa ra với sự chấp thuận hoặc mệnh lệnh trực tiếp của tôi”.
Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết: “Tôi không muốn chứng kiến xung đột vũ trang giữa quân đội của cả hai bên, điều này sẽ không mang lại lợi ích gì cho cả quốc gia hay nhân dân chúng ta, đặc biệt là những người lính đóng quân trực tiếp ở tiền tuyến”.
“Tôi hy vọng rằng cuộc gặp sắp tới giữa các chỉ huy quân đội Campuchia và Thái Lan sẽ mang lại kết quả tích cực để duy trì sự ổn định và liên lạc quân sự tốt đẹp giữa hai nước”, ông nói thêm.