1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Thái Lan - Campuchia đàm phán, tìm cách giảm căng thẳng sau vụ đấu súng

Thành Đạt

(Dân trí) - Thái Lan và Campuchia đang triển khai các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, trong đó có cuộc đàm phán giữa chỉ huy quân đội hai nước, sau vụ đụng độ ở biên giới.

Thái Lan - Campuchia đàm phán, tìm cách giảm căng thẳng sau vụ đấu súng - 1

Một xe quân sự Campuchia ở Phnom Penh (Ảnh: AFP).

Chính phủ Thái Lan và Campuchia xác nhận các chỉ huy quân đội hai nước sẽ gặp nhau hôm nay 29/5 sau vụ đụng độ ở biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm nay cho biết "cả hai bên cần giữ bình tĩnh và cùng thảo luận, để xem chúng ta có thể thống nhất điều gì". Bà cũng kêu gọi thảo luận hòa bình.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet viết trên Facebook rằng ông hy vọng cuộc họp giữa hai chỉ huy quân đội "sẽ mang lại kết quả tích cực".

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai xác nhận cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào chiều 29/5. Ông thừa nhận đã có "sự hiểu lầm từ cả hai bên".

Trước đó, một phát ngôn viên của quân đội Campuchia thông báo một binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng vào ngày 28/5 trong cuộc đấu súng với quân đội Thái Lan ở biên giới.

Quân đội Thái Lan cho biết các binh sĩ nước này đã nổ súng để đáp trả phát súng từ lực lượng biên phòng Campuchia, dẫn đến cuộc đấu súng kéo dài khoảng 10 phút trước khi phía Thái Lan cho biết phía Campuchia đã yêu cầu ngừng bắn.

Người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Campuchia Mao Phalla xác nhận vụ đụng độ vào ngày 28/5, nhưng cho biết binh sĩ Thái Lan đã tấn công quân đội Campuchia đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới ở tỉnh Preah Vihear phía bắc.

"Binh sĩ của chúng tôi đã thiệt mạng trong chiến hào. Người Thái đã tấn công chúng tôi", người phát ngôn nói thêm.

Vào ngày 29/5, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi các bên bình tĩnh và giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới đang diễn ra giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến Campuchia vào tháng 4 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, trong đó bà đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet để thảo luận về hợp tác xuyên biên giới về các vấn đề như lừa đảo trực tuyến và ô nhiễm không khí.

Campuchia và Thái Lan từ lâu đã xảy ra bất đồng liên quan tới đường biên giới dài hơn 800km.

Các cuộc đụng độ quân sự đẫm máu giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á từng nổ ra vào năm 2008 liên quan đến ngôi đền cổ Preah Vihear gần biên giới chung.

Tần suất các vụ đụng độ càng dày dặc hơn sau khi đền Preah Vihear được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là Di sản thế giới năm 2008. Đỉnh điểm căng thẳng tại đây diễn ra vào tháng 4/2011 khiến Campuchia quyết định đưa vụ kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Vào năm 1962, ICJ cũng từng đưa ra phán quyết về ngôi đền 900 năm tuổi này nhưng khi đó chỉ trao cho Campuchia chủ quyền đối với ngôi đền, mà không đề cập đến vùng đất xung quanh rộng 4,6km2 đang nằm dưới sự kiểm soát của Thái Lan. Do vậy, cả hai nước đều tuyên bố có chủ quyền đối với vùng đất xung quanh này và đã dẫn tới nhiều vụ đụng độ gây thương vong cho binh sĩ.

Vào năm 2013, trong phán quyết về ngôi đền tranh chấp nằm giữa biên giới Thái Lan và Campuchia, ICJ cho rằng toàn bộ vùng đất xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear thuộc về Campuchia và Thái Lan không có lý do để duy trì quân đội tại đây.

Phán quyết của ICJ càng làm rõ thêm chủ quyền của Campuchia đối với đền Preah Vihear và là cơ sở để ngăn chặn tái diễn các vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước trong tương lai.

Theo AFP