1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Thái Lan xem xét phương án xây tường biên giới với Campuchia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thái Lan cho biết họ đang cân nhắc về kế hoạch xây tường biên giới với Campuchia trong nỗ lực trấn áp các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Thái Lan xem xét phương án xây tường biên giới với Campuchia - 1

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub (Ảnh: Bangkok Post).

Thái Lan sẽ nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng bức tường dọc theo một phần biên giới với Campuchia nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, phát ngôn viên chính phủ Jirayu Houngsub cho biết hôm 3/3.

Bức tường này sẽ là một phần của nỗ lực đa quốc gia nhằm triệt phá mạng lưới các trung tâm lừa đảo qua điện thoại và mạng internet hoạt động ngay bên ngoài biên giới Thái Lan, với số nạn nhân trên toàn cầu bao gồm nhiều người Thái.

Cuộc trấn áp các tổ chức tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn, chủ yếu do các băng đảng Trung Quốc điều hành tại Campuchia và Myanmar, đang được mở rộng.

Hàng trăm nghìn người bị lừa dối bởi những lời mời làm việc hợp pháp đã bị các băng nhóm tội phạm này buôn bán trong những năm gần đây và bị cưỡng ép lao động trong điều kiện gần như nô lệ, theo Liên hợp quốc.

Cuối tuần qua, cảnh sát Thái Lan đã tiếp nhận 119 công dân Thái từ giới chức Campuchia sau một cuộc đột kích tại thị trấn biên giới Poipet, giải cứu ít nhất 215 người bị giam giữ trong một khu phức hợp lừa đảo.

Ông Jirayu cho biết việc xây dựng bức tường là một trong những ý tưởng được thảo luận tại cuộc họp nội các hôm 3/3. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã được giao nhiệm vụ đàm phán với phía Campuchia về vấn đề này.

"Nếu thực hiện, nó sẽ được xây dựng như thế nào? Kết quả có thể đạt được là gì, liệu có giải quyết được vấn đề hay không? Tất cả điều này cần được nghiên cứu", ông Jirayu nói. Ông không đề cập đến độ dài của bức tường.

Cuộc thảo luận của nội các diễn ra sau chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tới cửa khẩu Khlong Luek ở huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo vào cuối tuần trước.

Chính phủ Campuchia chưa có phản hồi ngay lập tức về đề xuất xây dựng bức tường này.

Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới dài 817km. Trước đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan đã đề xuất xây dựng một bức tường dọc theo đoạn biên giới dài 55km ở khu vực Sa Kaeo-Poipet. Hiện khu vực này được bảo vệ bằng dây thép gai.

Các trung tâm lừa đảo qua điện thoại đã hoạt động trong nhiều năm ở Đông Nam Á, nhắm vào nạn nhân tại các quốc gia xa tận Tây Phi. Những cơ sở này đang đối mặt với sự giám sát gắt gao hơn sau vụ giải cứu nam diễn viên Trung Quốc Wang Xing vào tháng 1. Anh bị lừa sang Thái Lan với lời hứa về một công việc nhưng sau đó bị đưa qua biên giới đến một trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Tại Myawaddy, Myanmar, hơn 7.000 người nước ngoài đã được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo bị đóng cửa, phần lớn là công dân Trung Quốc nhưng cũng có người đến từ châu Phi và các khu vực khác. Họ đang chờ để được đưa về qua cửa khẩu Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đang phối hợp với các đại sứ quán nước ngoài để sắp xếp hồi hương cho họ.

Hàng trăm người vẫn mắc kẹt trong điều kiện tồi tàn tại một khu trại do lực lượng dân quân kiểm soát, vẫn đang vật lộn để tìm cách trở về nhà, theo những người lao động vừa được giải cứu.

Phó lãnh đạo đảng Tiến bộ Nhân dân, ông Rangsiman Rome, tuần trước cho biết cuộc trấn áp vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ông ước tính có khoảng 300.000 người đã tham gia vào các hoạt động của các băng nhóm lừa đảo chỉ riêng tại Myawaddy, trong khi còn nhiều hoạt động tại các thị trấn khác.

Theo Bangkok Post