1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông chủ CNN bị nghe lén chỉ đạo nhân viên "bêu xấu" ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Các đoạn ghi âm nghe lén cho thấy lãnh đạo hãng tin CNN chỉ đạo nhân viên không được "bình thường hóa" các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump một thời gian dài trước bầu cử.

Ông chủ CNN bị nghe lén chỉ đạo nhân viên bêu xấu ông Trump - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và chủ tịch của CNN Jeff Zucker (Ảnh: Getty)

Ban lãnh đạo CNN bị nghe lén

Theo Fox News, James O'Keefe, 36 tuổi, người sáng lập tổ chức Project Veritas - một tổ chức chuyên vạch trần khuynh hướng cánh tả, ngày 1/12 tuyên bố sẽ công bố dần các đoạn ghi âm một số cuộc họp trực tuyến của ban lãnh đạo CNN cho thấy sự thiên kiến chính trị của họ đối với Tổng thống Donald Trump.

O'Keefe cho biết, đó là các đoạn ghi âm cuộc họp giao ban lúc 9h sáng hàng ngày của ban biên tập CNN trong hơn 2 tháng qua, trong đó đáng chú ý là những phát biểu của Jeff Zucker, chủ tịch của CNN. Trong cuộc họp ngày 9/10, ông Zucker được nghe thấy chỉ đạo các nhân viên không "bình thường hóa" các hành động của Tổng thống Trump khi ông chủ Nhà Trắng đang điều trị Covid-19 và cho rằng việc điều trị Covid-19 đã ảnh hưởng đến năng lực hành vi của người đứng đầu chính phủ.

"Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại rằng, chúng ta không thể bình thường hóa những gì đã xảy ra tuần trước với ông Trump và hành xử của ông ấy. Tôi nhắc lại điều mà (giám đốc chính trị của CNN) David Chalian nói rằng đây là một tổng thống biết mình sẽ thua, biết mình gặp rắc rối và mắc bệnh, đó có thể là tác dụng phụ của steroid hoặc không, nhưng ông ấy đang hành xử một cách thất thường và tuyệt vọng. Chúng ta không được bình thường hóa điều đó", ông Zucker nói.

Trong một cuộc họp khác ngày 10/11, ông Zucker trao đổi với giám đốc hiện trường Stephanie Becker về việc nhấn vào cảnh báo điều gì có thể xảy ra nếu như quá trình chuyển giao quyền lực sau bầu cử bị trì hoãn. "Tôi cho là nên gợi ý để người ta nghĩ đến sự liên quan giữa vụ 11/9 và thiếu sót trong chuyển giao quyền lực", ông Zucker nói.

CNN "phản đòn"

Trên tài khoản Twitter của mình, O'Keefe đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh gọi điện cho Zucker để thông báo về việc sắp tung ra các đoạn ghi âm các cuộc họp của CNN.

"Zucker có phải không? Xin chào, tôi là James O'Keefe. Chúng tôi đã nghe được các cuộc họp qua điện thoại của ông với CNN khoảng 2 tháng qua, ghi lại mọi thứ. Tôi chỉ muốn hỏi ông một số câu hỏi, liệu ông có rảnh không", O'Keefe nói trong sự ngỡ ngàng của Zucker. O'Keefe nói tiếp: "Ông còn cảm thấy mình là cái tên đáng tin cậy nhất trong giới truyền thông không, bởi vì từ những gì nghe được, tôi phải nói rằng chúng tôi có rất nhiều đoạn ghi âm cho thấy các ông thực sự không phải một hãng tin độc lập".

Đoạn video chia sẻ của O'Keefe đã nhanh chóng thu hút nhiều người xem. Bộ phận truyền thông của CNN cáo buộc O'Keefe phạm luật. CNN được cho là đã báo cáo sự việc cho cảnh sát về hành động nghe lén của O'Keefe.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã đăng lại một đoạn tweet của James O'Keefe "tố cáo" CNN, và chỉ trích hãng tin này là "truyền thông cưỡng bức". Mối quan hệ giữa ông Trump và CNN đã căng thẳng suốt nhiệm kỳ vì ông coi CNN là một trong các hãng "tin giả".