1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden và "phó tướng" hợp lực công kích ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden và"phó tướng" Kamala Harris đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump ngay trước khi ông Trump chính thức nhận đề cử ra tranh cử tổng thống.

Ông Biden và phó tướng hợp lực công kích ông Trump - 1

Ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden và"phó tướng" Kamala Harris (Ảnh: Reuters)

Theo Washington Post, ứng viên phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 27/8 tiếp tục công kích gay gắt nhằm vào Tổng thống Donald Trump. Bà Harris cho rằng, ông Trump "không biết làm tổng thống" và "coi thường hạnh phúc của người dân Mỹ".

"Đại hội Cộng hòa tổ chức với mục đích duy nhất: Thỏa mãn cái tôi của ông Donald Trump. Nhưng vấn đề không phải là về ông ấy mà về sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của người dân Mỹ.... Ông ấy đã thất bại", bà Harris nói với các phóng viên.

"Phó tướng" của ông Biden cũng chỉ trích cách ứng phó đại dịch Covid-19 của chính quyền Trump. "Các bạn phải hiểu về bản chất của đại dịch. Nó không dừng lại. Bạn không thể ngăn chặn nó bằng một dòng tweet, không thể tạo ra sự xao lãng và hy vọng nó sẽ biến mất. Nó không tự biến mất", bà Harris nói.

Những bình luận của bà Harris là một phần trong nỗ lực trong chiến dịch tranh cử của ông Biden nhằm phản đối ông Trump. Trong một quảng cáo vận động tranh cử dài 2 phút, ông Biden cáo buộc ông Trump đang làm ngơ trước tình trạng bạo lực sắc tộc. "Thay vì tìm cách xoa dịu, ông ấy lại đổ thêm dầu vào lửa. Đó là chiến lược chính trị của ông ấy và càng nhiều càng tốt cho ông ấy".

Ông Biden dường như đề cập đến làn sóng biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát bắn trọng thương người đàn ông da màu Jacob Blake hồi tuần trước. Đến nay, ông Trump chưa đưa ra bình luận về vụ việc, song ông Biden và bà Harris đã chia buồn với gia đình của Blake.

Đảng Dân chủ ra sức công kích ông Trump khi đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vẫn đang diễn ra. Ông Trump sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử vào đêm thứ 4 cũng là đêm bế mạc đại hội ngày 27/8. Ông Trump được cho là sẽ ca ngợi những điều mà ông đã làm được trong nhiệm kỳ từ kinh tế đến chính sách nhập cư đến đại dịch Covid-19, và cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội công kích đối thủ ở đảng Dân chủ.

“Cử tri Mỹ chưa từng đối mặt với một lựa chọn giữa hai đảng phái, hai tầm nhìn, hai hệ tư tưởng và hai cương lĩnh rõ ràng hơn thế. Chúng tôi đã dành 4 năm qua để khắc phục những thiệt hại mà ông Joe Biden gây ra suốt 47 năm qua. Tại đại hội Dân chủ, các bạn hầu như không nghe thấy một từ ngữ nào về cương lĩnh của họ”, ông Trump được cho là sẽ phát biểu như vậy tại bế mạc đại hội.