1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden tố Tổng thống Trump “bỏ mặc” nước Mỹ khiến hơn 180.000 người chết

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cáo buộc Tổng thống Donald Trump “bỏ mặc” nước Mỹ khi dịch Covid-19 càn quét khiến hơn 180.000 người thiệt mạng.

Ông Biden tố Tổng thống Trump “bỏ mặc” nước Mỹ khiến hơn 180.000 người chết - 1

Tổng thống Donald Trump (phải) và cựu phó Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Getty)

“Tôi không đổ lỗi cho ông ấy về cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhưng tôi đổ lỗi cho ông ấy đã bỏ mặc và không tìm ra giải pháp”, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn với ABC hôm 23/8.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị đình trệ do các lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19, cựu phó Tổng thống Joe Biden khẳng định cách duy nhất để đưa mọi thứ trở lại “quỹ đạo” là kiểm soát được virus.

Ông Biden cam kết sẽ chú ý tới lời khuyên của các nhà khoa học về đại dịch, ngay cả khi điều đó có thể dẫn tới khả năng phải đóng cửa nước Mỹ thêm một lần nữa.

Ông Biden cũng chỉ trích một bộ phận người Mỹ đã viện dẫn “quyền tự do” cá nhân để phản đối đeo khẩu trang, mặc dù đã có bằng chứng cho thấy đây là một trong những cách hiệu quả nhất ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một số người nói rằng, việc thực hiện một hành động được xem là yêu nước đã ảnh hưởng tới sự tự do của họ, trong khi hành động đó có thể cứu sống sinh mạng của những người khác”, ông Biden nhận định.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 180.000 người thiệt mạng và hơn 5,8 triệu ca mắc Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc đảng Dân chủ vào tối 18/8, Joe Biden cho biết nếu trở thành tổng thống, bước đầu tiên ông sẽ “kiểm soát” dịch Covid-19. Ông Biden cũng chỉ trích tổng thống đương nhiệm vì không có kế hoạch chống dịch cụ thể.

“Tổng thống liên tục nói với chúng ta rằng virus sẽ tự biến mất. Ông ấy vẫn chờ đợi một phép màu. Tôi có tin này xin báo cho ông ấy biết. Không có phép màu nào xuất hiện cả. Chúng ta dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm, về số ca tử vong. Nền kinh tế của chúng ta đang bị xé nát, với cộng đồng người da màu, người Mỹ Latinh, người Mỹ gốc Á và người Mỹ bản địa vẫn đang hứng chịu gánh nặng. Và sau tất cả, tổng thống vẫn không có kế hoạch nào cả. Nhưng tôi có”, ông Biden khẳng định.

“Nếu tôi là tổng thống, ngay trong ngày đầu tiên, tôi sẽ khởi động chiến lược quốc gia mà tôi đã xây dựng từ tháng 3. Chúng ta sẽ phát triển và triển khai xét nghiệm nhanh cho kết quả ngay lập tức. Chúng ta sẽ sản xuất vật tư y tế và thiết bị bảo hộ mà đất nước đang cần. Chúng ta sẽ sản xuất chúng ngay tại Mỹ. Vì thế chúng ta mãi mãi không cần trông cậy vào Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác khi cần bảo vệ người dân của chúng ta", ông Biden tuyên bố.

Tổng thống Trump trong những tháng gần đây bị chỉ trích vì cách ứng phó với đại dịch khiến hơn 23,6 triệu người nhiễm bệnh và hơn 813.000 người thiệt mạng trên toàn thế giới. Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi nới lỏng từ sớm các biện pháp phong tỏa, chần chừ ra lệnh đeo khẩu trang bắt buộc, ủng hộ các phương pháp điều trị không được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Đặc biệt, ông Trump luôn khẳng định rằn virus sẽ “biến mất”.

Trong cuộc phỏng vấn chung giữa ứng viên tổng thống Joe Biden và ứng viên phó tổng thống Kamala Harris hôm qua, bà Harris ca ngợi cách ông Biden đối xử với người da màu và các nhóm thiểu số khác.

“Joe thực sự biết cách làm thế nào để nói ra cụm từ “Mạng của người da màu là quan trọng”, trong khi Tổng thống Trump chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói những từ đó”, bà Harris cho biết.