1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden tin đánh bại ông Trump nếu tái tranh cử tổng thống

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden tự tin rằng ông có thể đánh bại người tiền nhiệm Donald Trump nếu cả hai tái tranh cử vào năm 2024.

Ông Biden tin đánh bại ông Trump nếu tái tranh cử tổng thống - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn hôm 11/10, Tổng thống Joe Biden được hỏi rằng, liệu ông có tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới hay không và liệu cựu Tổng thống Donald Trump có phải là một nhân tố ảnh hưởng tới quyết định của ông hay không.

"Tôi tin rằng tôi có thể đánh bại Donald Trump một lần nữa", ông Biden trả lời, nhưng không xác nhận có tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 hay không.

Khi được yêu cầu nói điều gì đó với những cử tri cho rằng ông quá lớn tuổi để tranh cử, ông Biden nói: "Hãy nói cho tôi tên một vị tổng thống trong lịch sử gần đây mà làm được nhiều việc như tôi đã làm trong hai năm đầu nhiệm kỳ.

"Không phải chuyện đùa. Bạn có thể không thích những gì tôi đã làm, nhưng đại đa số người dân Mỹ đều thích. Vì vậy vấn đề chỉ là bạn có thể làm được việc không? Và tôi tin rằng mình có thể làm được công việc này", ông Biden trả lời.

Trong cuộc họp báo ngày 4/10, khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có thực sự nói với nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024 hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận: "Tổng thống đã tự mình nói điều này, ông ấy dự định tranh cử vào năm 2024".

Ông Biden được cho là đã tiết lộ ý định chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa trong cuộc gặp hồi tháng 9 với nhà hoạt động Al Sharpton. Ông cho hay: "Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa. Tôi sẽ tham gia".

Tuy nhiên tháng trước, ông Biden cũng chia sẻ với CBS rằng, ông có ý định tái tranh cử, nhưng đó không phải là "quyết định chắc chắn".

Ông Joe Biden, 79 tuổi, là tổng thống đương nhiệm nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Ý định tái chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 đồng nghĩa với việc ông Biden muốn tái tranh cử ở tuổi 82.

Theo Reuters