1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden sẽ ký 17 sắc lệnh đảo ngược chính sách của ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ nhân mới của Nhà Trắng Joe Biden dự kiến sẽ ký 17 sắc lệnh đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20/1 giờ Mỹ.

Ông Biden sẽ ký 17 sắc lệnh đảo ngược chính sách của ông Trump - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống đắc cử Joe Biden (Ảnh: Getty)

Guardian dẫn lời bà Jen Psaki, người sắp trở thành Thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết vài giờ sau nhậm chức, ông Biden sẽ ký 17 sắc lệnh, biên bản ghi nhớ và các chỉ thị tại Phòng Bầu Dục bên trong Nhà Trắng.

Trong số các sắc lệnh này dự kiến sẽ có sắc lệnh chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân các nước có đa số dân theo đạo Hồi mà chính quyền của ông Trump đưa ra. Ông Biden cũng sẽ ra lệnh ngừng toàn bộ việc xây tường ở biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ông cũng sẽ ký sắc lệnh hành pháp ngăn việc loại những người nhập cư không giấy tờ khỏi thống kê.

Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, ông Biden sẽ ký sắc lệnh đưa nước Mỹ gia nhập trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ngoài ra, ông sẽ ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang đánh giá lại các chính sách của chính quyền tiền nhiệm về biến đổi khí hậu.

Để ứng phó đại dịch Covid-19, ông Biden sẽ ra sắc lệnh yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ở các cơ quan chính quyền và phát động chiến dịch "100 ngày đeo khẩu trang" trên toàn quốc, cùng với sắc lệnh mở cửa trở lại trường học và doanh nghiệp một cách an toàn. Ngoài ra, ông sẽ ký sắc lệnh đưa nước Mỹ gia nhập trở lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chính quyền của ông Biden cũng sẽ bổ nhiệm điều phối viên ứng phó Covid-19 có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên tổng thống.
Bà Jen cho biết, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của chính quyền ông Biden nhằm đảo ngược các chính sách của chính quyền tiền nhiệm cũng như nhằm thực hiện các cam kết mà ông Biden đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Ông Biden dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20/1 theo giờ địa phương và chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông nhiều lần chỉ trích các chính sách của chính quyền ông Trump và tuyên bố sẽ đảo ngược ngay những ngày đầu nhiệm sở.