1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan thất cử

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đảng cầm quyền của nữ Thủ tướng Sanna Marin đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua tại Phần Lan.

Nữ Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan thất cử - 1
Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin phát biểu bên lề hành lang quốc hội hôm 2/4 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã thừa nhận thất bại sau khi đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của bà giành được ít ghế hơn đảng Liên minh Quốc gia đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua tại Phần Lan.

Theo kết quả được công bố hôm 2/4, đảng của bà Marin chỉ giành được 43 ghế so với 48 ghế của đảng Liên minh Quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ phải rời ghế Thủ tướng Phần Lan trong thời gian tới.

Bà Sanna Marin trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan từ tháng 12/2019. Năm 2020, bà từng lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của Forbes. Báo Bild của Đức ca ngợi bà Marin là "chính trị gia tuyệt vời nhất trên thế giới". Năm 2020, bà kết hôn với bạn trai sau 16 năm hẹn hò. Cặp đôi có một con gái.

Theo giới quan sát, dấu ấn đậm nét nhất trong nhiệm kỳ qua của Thủ tướng Marin là việc thúc đẩy Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, phe đối lập chỉ trích bà đã góp phần làm suy thoái nền kinh tế khiến giá cả leo thang hàng loạt tại quốc gia Bắc Âu.

Hồi tháng 8/2022, bà Marin trở thành tâm điểm chỉ trích của phe đối lập sau khi một video ghi lại cảnh bà tiệc tùng với bạn bè được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra kéo dài 3 tháng, Cơ quan tư pháp Phần Lan khẳng định bà không vi phạm pháp luật hoặc có hành vi lơ là trách nhiệm.

Theo Reuters