1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary phê chuẩn kết nạp Phần Lan vào NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Quốc hội Hungary ngày 27/3 bỏ phiếu ủng hộ kết nạp Phần Lan vào liên minh quân sự NATO, trong khi để ngỏ khả năng gia nhập của Thụy Điển.

Hungary phê chuẩn kết nạp Phần Lan vào NATO - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Phó Thủ tướng Zsolt Semjen sau phiên bỏ phiếu ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO ngày 27/3 (Ảnh: Reuters).

Với 182 phiếu thuận, 6 phiếu chống, quốc hội Hungary ngày 27/3 ủng hộ Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO - liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Một quốc gia muốn gia nhập NATO cần được sự nhất trí của toàn bộ 30 thành viên. Nếu được sự chấp thuận của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra cuối tháng này, Phần Lan sẽ vượt qua trở ngại cuối cùng.

Phần Lan và Thụy Điển đều quyết định từ bỏ trạng thái trung lập hồi mùa hè năm ngoái để nộp đơn xin gia nhập NATO. Hai quốc gia Bắc Âu này tỏ ra lo ngại cho an ninh quốc gia sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, tiến trình gia nhập liên minh quân sự NATO của Phần Lan suôn sẻ hơn so với Thụy Điển.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ban đầu cam kết ủng hộ cả Phần Lan và Thụy Điển, nhưng sau đó nói rằng, trước tiên ông sẽ phải có "những cuộc thảo luận nghiêm túc" về vai trò của hai nước này về việc "lan truyền những thông tin sai lệch về Hungary". Chính quyền của ông Orban đã dỡ bỏ rào cản đối với Phần Lan, nhưng chưa tạo điều kiện để Thụy Điển gia nhập NATO.

Tương tự, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, Phần Lan "đã có những bước đi cụ thể" để đáp ứng yêu cầu của Ankara, trong khi Thụy Điển thì chưa.

Theo RT