1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ nghị sĩ Italy cho con bú khi đang họp quốc hội

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nữ nghị sĩ Italy Gilda Sportiello đã gây chú ý khi lần đầu tiên mang con nhỏ tới quốc hội nước này và cho con bú tại đây.

Nữ nghị sĩ Italy cho con bú khi đang họp quốc hội - 1

Nữ nghị sĩ Gilda Sportiello cho con trai bú tại quốc hội Italy (Ảnh: ANSA).

Reuters đưa tin, bé trai Federico, con của nghị sĩ Gilda Sportiello, đã trở thành em bé đầu tiên trong lịch sử được đưa tới quốc hội Italy. Trong khi đó, mẹ của Federico cũng trở thành nữ nghị sĩ đầu tiên cho con bú trong cơ quan lập pháp Italy. Các nghị sĩ khác đã dành một tràng pháo tay cho cô Sportiello.

Sự kiện này có thể phổ biến ở một số nước, nhưng khá đặc biệt ở hạ viện Italy, nơi các nghị sĩ nam chiếm đa số.

"Đây là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra với sự ủng hộ của tất cả các bên. Chúc Federico có một cuộc đời tự do và yên bình dài lâu", nghị sĩ Giorgio Mule phát biểu khi chủ trì phiên họp.

"Giờ đây, chúng ta sẽ nói bé lại", ông nói với các nghị sĩ khác.

Vào tháng 11 năm ngoái, một hội đồng quy tắc của quốc hội Italy đã cho phép các nhà lập pháp nữ mang con dưới một tuổi vào phòng họp và cho chúng bú sữa mẹ.

Nghị sĩ Sportiello, từ đảng cánh tả Phong trào 5 sao, cho biết: "Có quá nhiều phụ nữ phải cho con sớm dừng bú mẹ nhưng không phải do họ muốn như vậy mà vì họ buộc phải quay lại làm việc".

Nghị sĩ Sportiello hy vọng hành động tiên phong của mình sẽ truyền cảm hứng cho tất cả các nơi làm việc ở Italy để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các bà mẹ đang đi làm trong việc cho con bú nếu họ muốn.

"Kể từ hôm nay, nếu các tổ chức cao nhất của Italy cho phép người lao động được chăm sóc con tại nơi làm việc thì không một phụ nữ nào, ở bất kỳ ngành nghề nào, có thể bị từ chối quyền này," Sportiello nói.

Theo Reuters