1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

FBI từng cảnh báo nữ giám đốc truyền thông được ông Trump tin tưởng tuyệt đối

(Dân trí) - Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hồi đầu năm nay đã cảnh báo về việc điệp viên Nga nhiều lần tìm cách liên lạc với cô Hope Hicks, một trong những cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump.


Cố vấn truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hope Hicks (Ảnh: NYTimes)

Cố vấn truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hope Hicks (Ảnh: NYTimes)

New York Times cho biết, ngay cả khi các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Moscow tìm cách gây ảnh hưởng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ thì các điệp viên Nga dường như vẫn không từ bỏ việc thiết lập mối quan hệ với các cố vấn cao cấp của ông Trump trong giai đoạn chuyển giao chính quyền.

Không lâu sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, một số đặc vụ của FBI đã gặp gỡ nữ cố vấn tổng thống Hope Hicks tại Nhà Trắng ít nhất hai lần cùng với một số trợ lý thân cận khác của Tổng thống để nói về nghi vấn các cơ quan tình báo Nga tìm cách tiếp cận họ.

FBI cho rằng, những email gửi đến cho cô Hicks có thể là một phần của hoạt động tình báo Nga, nên cảnh báo cô thận trọng.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy cô Hicks, giám đốc truyền thông của Tổng thống Trump, có bất cứ hành động sai trái nào. Tuy nhiên, trong hai ngày qua, các nhà điều tra trong nhóm của công tố viên đặc biệt Robert Muller đã có cuộc nói chuyện với cô Hicks liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump với Nga.

Liên quan đến cuộc điều tra này, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người từng được coi là “cánh tay phải” của Tổng thống Trump, hồi tuần trước thừa nhận đã khai man với FBI về các cuộc tiếp xúc với quan chức Nga trước và sau khi ông Trump nhậm chức.

Về phần mình, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định ông và đội ngũ tranh cử của ông không thông đồng với Nga.

Minh Phương

Theo NYTimes