1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nóc Điện Kremlin hư hại sau khi bị tập kích trong đêm

Minh Phương

(Dân trí) - Một phần nóc Điện Kremlin dường như bị hư hại sau khi hai máy bay không người lái (UAV) tìm cách tập kích khu vực này đêm 3/5.

Nóc Điện Kremlin hư hại sau khi bị tập kích trong đêm - 1

Nóc tòa nhà thuộc Điện Kremlin bị hư hại sau vụ nổ (Ảnh: Getty).

Một bức ảnh do hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ghi lại cho thấy vết cháy đen trên nóc Cung điện Thượng viện thuộc Điện Kremlin, nơi đã xảy ra một trong hai vụ nổ UAV đêm 3/5. Ngoài ra, một miếng kim loại được nhìn thấy phủ lên một góc mái vòm này.

Một bức ảnh khác của AFP cho thấy một số người đứng trên chiếc thang màu xanh, cạnh vệt cháy xém, dường như đang kiểm tra khu vực mái vòm bị ảnh hưởng.

Khoảnh khắc UAV cảm tử được cho là của Ukraine lao vào Điện Kremlin (Video: Twitter).

Trước đó, Cơ quan báo chí của Văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, phía Ukraine đã dùng UAV để tập kích Điện Kremlin đêm 3/5. Các cơ quan quân sự và an ninh của Nga đã hành động kịp thời, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa các UAV.

Một trong hai chiếc UAV đã phát nổ gần nóc Cung điện Thượng viện. Vết cháy xém được nhìn thấy cùng vị trí đã xảy ra vụ nổ này. Ảnh chụp vệ tinh hôm 19/4 của hãng Maxar Technologies trước khi xảy ra vụ nổ không có vết cháy trên nóc Cung điện Thượng viện.

Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, Tổng thống Putin làm việc ở Novo-Ogaryovo bên ngoài Moscow, do vậy ông vẫn an toàn và tiếp tục các lịch trình. Ông cho biết thêm, các UAV bị rơi xuống đất và mảnh vỡ của chúng nằm rải rác trên vùng đất của Điện Kremlin nhưng không gây thương vong hoặc hư hại nào về vật chất.

Nga coi đây là một vụ tấn công khủng bố và cáo buộc Ukraine có liên quan. Tuy nhiên, Kiev đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Theo Anadolu