1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nhà Trắng khẳng định, Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga giữa nghi vấn Kiev đứng sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Điện Kremlin.

Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga - 1

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre (Ảnh: Reuters).

"Ngay từ đầu cuộc xung đột (Nga - Ukraine), Mỹ không bao giờ khuyến khích hay hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vượt ra ngoài biên giới. Chúng tôi rất rõ ràng về điều này", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên ngày 3/5.

Bà Karine Jean-Pierre cũng cho rằng, còn quá sớm để kết luận liệu vụ tập kích UAV vào Điện Kremlin có phải do "Moscow dàn dựng" hay không.

Bình luận được đưa ra giữa lúc Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bằng hai UAV vào Điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin đêm 2/5, rạng sáng 3/5 dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai UAV này trước khi chúng có thể gây ra bất cứ thiệt hại đáng kể nào. Một ảnh chụp cận cảnh của hãng tin Anadolu sau vụ nổ cho thấy vết cháy đen trên mái vòm kim loại của Điện Kremlin

Khi được hỏi về phản ứng sau vụ Điện Kremlin bị tập kích, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hiện không có đủ bằng chứng để chứng minh những tuyên bố của Nga về vụ tấn công.

Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, cũng cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy Kiev đứng sau vụ tập kích.

"Chúng tôi chưa nắm được nhiều thông tin, nhưng ít nhất ở thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tập kích bắt nguồn từ Ukraine", ông Warner nói.

Khoảnh khắc UAV cảm tử được cho là của Ukraine lao vào Điện Kremlin (Video: Twitter).

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, giới chức Mỹ đang tiếp tục đánh giá vụ việc. Các nhà phân tích của nước này dựa vào nhiều nguồn thông tin tình báo, bao gồm cả ảnh chụp vệ tinh, thông tin nghe lén để tìm hiểu liệu chuyện gì đã xảy ra.

Một số người tự hỏi tại sao một UAV có thể tiếp cận Điện Kremlin ở cự ly gần như vậy. Kiev cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 862km. Moscow nhiều lần cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tập kích UAV vào sâu lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những cáo buộc này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua phủ nhận Kiev tìm cách ám sát ông Putin bằng UAV.

"Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ các thành phố, làng mạc. Chúng tôi không có đủ vũ khí để làm những chuyện đó (tấn công lãnh thổ Nga)", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Các đồng minh, đối tác phương Tây cũng khẳng định chỉ cung cấp khí tài khi Ukraine cam kết không dùng những vũ khí đó để tấn công ra ngoài biên giới.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm qua thông báo gói viện trợ an ninh mới trị giá 300 triệu USD cho Kiev. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 37 của Washington dành cho Kiev kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Gói hỗ trợ gồm đạn pháo HIMARS, lựu pháo 155mm, tên lửa, rocket, các loại đạn dược, vũ khí loại nhỏ và linh kiện.

"Gói viện trợ mới này sẽ giúp Ukraine tiếp tục kiên cường tự vệ. Nga có thể chấm dứt xung đột ngay hôm nay. Cho đến khi Nga làm điều đó, Mỹ và các đồng minh, đối tác sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine lâu nhất có thể", Ngoại trưởng Blinken nêu rõ.

Theo RT, Reuters