1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học với nghiên cứu về xây dựng phân tử

Minh Phương

(Dân trí) - Giải Nobel Hóa học năm 2021 vinh danh hai nhà khoa học gồm Benjamin List và David McMillan, với nghiên cứu liên quan đến xây dựng phân tử.

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học với nghiên cứu về xây dựng phân tử - 1

Giải Nobel Hóa học 2021 vinh danh nhà khoa học người Đức Benjamin List và nhà khoa học người Mỹ David McMillan (Ảnh: Twitter).

Ngày 6/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Hóa học 2021 vinh danh nhà khoa học người Đức Benjamin List và nhà khoa học người Mỹ David McMillan với nghiên cứu của họ về hình thức xúc tác không đối xứng.

Chất xúc tác hữu cơ mà hai giáo sư tìm ra được coi là công cụ hữu hiệu để xây dựng các phân tử. Phát hiện của họ đóng góp đáng kể vào nghiên cứu các dược phẩm mới.

Năm 2020, giải Nobel Hóa học được trao cho hai nhà khoa học Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna vì phát triển phương pháp chỉnh sửa gen với độ chính xác cao.

Trước lễ công bố giải hôm nay, nhiều người dự đoán giải Nobel Hóa học năm nay có thể thuộc về nhà khoa học gốc Hungary Katalin Kariko và nhà khoa học người Mỹ Drew Weissman - những người tiên phong trong việc phát triển công nghệ mRNA mà hiện nay được sử dụng để điều chế vắc xin Covid-19 như Pfizer/BioNTech, Moderna trong bối cảnh đại dịch hoành hành thế giới gần 2 năm qua.

Các vắc xin mới sử dụng mRNA tạo ra từ phòng thí nghiệm để hướng dẫn các tế bào trong cơ thể người tạo ra protein gai của virus corona, kích hoạt hệ thống miễn dịch mà không cần tái tạo giống như virus thực tế. Công nghệ này cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn để chống lại các loại bệnh khác như HIV, ung thư, bệnh di truyền.

Giải thưởng Nobel ra đời cách đây 120 năm do nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel khởi xướng, trao giải cho các hạng mục Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình và giải Nobel Kinh tế mới được bổ sung sau này.

Đầu tuần này, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố hai hạng mục gồm giải Nobel Y sinh và Nobel Vật lý.

Theo đó, hai nhà khoa học người Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian giành giải Nobel Y Sinh năm 2021 nhờ những khám phá về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác. Phát hiện mang tính đột phá này mở màn cho các hoạt động nghiên cứu, dẫn đến sự hiểu biết nhanh chóng của con người về cách hệ thần kinh cảm nhận các kích thích nóng, lạnh và cơ học.

Giải Nobel Vật lý 2021 vinh danh 3 nhà khoa học. Trong đó, nhà khí tượng học và khí hậu học người Nhật Bản Syukuro Manabe và nhà khí tượng học người Đức Klaus Hasselmann được vinh danh với nghiên cứu về "mô hình vật lý về khí hậu trái đất, định lượng sự thay đổi và dự đoán một cách đáng tin cậy sự nóng lên toàn cầu". Nhà vật lý người Italia Giorgio Parisi được vinh danh nhờ "phát hiện ra sự tác động lẫn nhau của sự xáo trộn và dao động trong các hệ thống vật chất từ quy mô nguyên tử đến hành tinh".