1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nổ súng tại căn cứ không quân Mỹ, 2 người chết

(Dân trí) - Vụ nổ súng đã xảy ra tại căn cứ quân không Lackland ở thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) vào sáng ngày 8/4 giờ địa phương, làm 2 người thiệt mạng.


Giới chức tại hiện trường vụ nổ súng ở căn cứ không quân Lackland (Ảnh: Twitter)

Giới chức tại hiện trường vụ nổ súng ở căn cứ không quân Lackland (Ảnh: Twitter)

Vụ nổ súng xảy ra tại căn cứ Lackland vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương. Căn cứ Lackland là nơi huấn luyện cơ bản cho tất cả mọi tân binh không quân.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Bexas đã nhận được thông tin về vụ nổ súng tại căn cứ.

Các cảnh sát đã phát hiện 2 nạn nhân, phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng quận Bexar James Keith cho hay. Hiện tại, họ tin rằng tay súng là một trong hai nạn nhân.

Văn phòng trên cho biết họ tin rằng đây là một vụ nổ súng giết người rồi tự sát và không có các nạn nhân khác, nhưng vẫn đang kiểm tra một tòa nhà tại căn cứ để xác nhận.

“Vụ việc đã kết thúc”, phát ngôn viên Keith cho hay, nói thêm rằng các cảnh sát vẫn đang có mặt tại hiện trường.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ đã được gọi để trợ giúp.

Các khu vực của căn cứ đã bị đóng cửa do vụ nổ súng trên, trong đó có 3 ngôi trường. Giới chức cũng yêu cầu mọi người tại một khu công nghiệp gần đó ở yên trong các tòa nhà.

Căn cứ không quân Lackland ra đời vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập các căn cứ Fort Sam Houston, Randolph và Lackland. Căn cứ do đơn vị không quân số 502 thuộc không quân Mỹ vận hành, thuộc Trung tâm huấn luyện và đào tạo không quân.

Căn cứ rộng khoảng 2.830 ha và có khoảng 9.000 quân nhân.

An Bình