1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trở lại Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Biên đội tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ đã trở lại Biển Đông, trong khi nhóm tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tiếp tục tuần tra huấn luyện ở Thái Bình Dương.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trở lại Biển Đông - 1

Tàu sân bay USS Nimitz và tàu sân bay USS Ronald Reagan trong một lần hoạt động ở Biển Đông (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Trang tin USNI dẫn thông cáo của Hải quân Mỹ ngày 17/4 cho hay, biên đội tàu sân bay USS Nimitz đang thực hiện chương trình diễn tập trên Biển Đông, phối hợp giữa các đơn vị trên mặt nước và trên không, triển khai máy bay cánh cố định và trực thăng.

"Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đang thực hiện cam kết với các đồng minh và đối tác ở khu vực rằng chúng ta sẽ không đi đâu. Sự hiện diện của chúng ta ở khu vực góp phần củng cố hoạt động liên lạc ở vùng biển mở cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", Chuẩn Đô đốc Christopher Sweeney, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 của Mỹ, cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh: "Cam kết của chúng ta với đồng minh và đối tác ở khu vực vững như bàn thạch bởi chúng ta thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Đây là lần thứ 3 nhóm tác chiến tàu sân bay US Nimitz hoạt động ở Biển Đông trong đợt triển khai đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Biên đội này từng hoạt động ở biển Hoa Đông và biển Philippines sau khi kết thúc chuyến thăm cảng Busan, Hàn Quốc hôm 2/4. Nhóm tàu đã tham gia cuộc tập trận 3 bên với Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc hồi đầu tháng 4.

Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra báo cáo chi tiết về thành phần và vị trí của nhóm tàu này trong thời gian 10-16/4. Theo đó, các máy bay J-15 thực hiện tổng cộng 140 lần cất/hạ cánh trên tàu sân bay Sơn Đông.

Theo USNI