1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm công ty quốc phòng Mỹ sắp tới Đài Loan thúc đẩy hợp tác

Thành Đạt

(Dân trí) - Một nhóm gồm hơn 20 nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ đến thăm Đài Loan vào tháng 5 để tăng cường hợp tác an ninh song phương.

Nhóm công ty quốc phòng Mỹ sắp tới Đài Loan thúc đẩy hợp tác - 1

Các tàu của lực lượng phòng vệ Đài Loan hoạt động trên biển hôm 9/4 khi quân đội Trung Quốc tập trận (Ảnh: EPA).

"Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Đài Loan sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm các công ty quốc phòng Mỹ (tới Đài Loan)", Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Đài Loan Rupert Hammond-Chambers thông báo hôm 14/4.

Ông Hammond-Chambers cho biết hai bên sẽ "thảo luận một số vấn đề về hợp tác an ninh", bao gồm công nghệ máy bay không người lái.

Phái đoàn gồm các đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ do Steven Rudder, cựu chỉ huy Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương, dẫn đầu. Ông Rudder cho biết nhóm công ty quốc phòng Mỹ sẽ xem xét một loạt phương án mà hai cộng đồng doanh nghiệp Mỹ - Đài Loan có thể hợp tác.

"Tôi biết các bên thường tập trung vào chương trình mua bán vũ khí quân sự nước ngoài (FMS), theo đó Đài Loan chỉ đơn giản là mua vũ khí do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, có nhiều chương trình nội bộ ở Đài Loan cần phải đưa công nghệ Mỹ vào. Vì vậy, đó sẽ là sự kết hợp của tất cả yếu tố này, tùy thuộc vào nhu cầu của Đài Loan", cựu chỉ huy Mỹ tuyên bố.

Phản ứng trước thông tin trên, báo China Daily (Trung Quốc) cảnh báo "việc bật đèn xanh cho hoạt động sản xuất vũ khí của Mỹ trên đảo (Đài Loan) đồng nghĩa với việc tự hủy diệt ngay lập tức".

"Washington cần hiểu rằng đề xuất này sẽ thay đổi cuộc chơi ngoài tầm kiểm soát của mình", báo Trung Quốc nhấn mạnh.

Mỹ cho đến nay vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.

Vào tháng 12/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn Đạo luật ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2023, trong đó phân bổ một khoản ngân sách trị giá 816,7 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối vì cho rằng đạo luật này bao gồm nhiều điều khoản "tiêu cực" liên quan tới Đài Loan.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đạo luật ngân sách quốc phòng của Mỹ, trong đó phê chuẩn một khoản viện trợ an ninh trị giá 10 tỷ USD và chấp thuận đơn giản hóa thủ tục bán vũ khí cho Đài Loan, đã gửi một tín hiệu sai lệch về cho các lực lượng ủng hộ Đài Loan độc lập, qua đó ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trên hòn đảo này.

Thông tin về chuyến đi của các nhà thầu quốc phòng Mỹ tới Đài Loan được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ sau cuộc gặp của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hồi đầu tháng này tại California.

Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan. Đài Loan cho biết ít nhất 35 máy bay chiến đấu và 8 tàu quân sự Trung Quốc vẫn hoạt động quanh hòn đảo sau khi cuộc tập trận chính thức kết thúc hôm 10/4.

Theo SCMP