1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ lên tiếng về khả năng hỗ trợ Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nêu quan điểm về việc hỗ trợ Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển leo thang.

Nghị sĩ Mỹ lên tiếng về khả năng hỗ trợ Đài Loan - 1

Nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: AP).

Trong cuộc trao đổi với Fox News hôm 9/4, ông Lindsey Graham, nghị sĩ đảng Cộng hòa, tuyên bố chính sách "mơ hồ chiến lược" của Mỹ đối với Đài Loan không hiệu quả và nên được thay thế bằng thỏa thuận quốc phòng chính thức.

Ông Graham nêu quan điểm ủng hộ việc triển khai các lực lượng Mỹ để hỗ trợ việc phòng thủ cho hòn đảo, "bởi vì đó là lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta". 

Theo ông Graham, Mỹ có động lực về kinh tế để ủng hộ Đài Loan. "90% sản phẩm chip cao cấp được sản xuất tại Đài Loan. Trung Quốc đang độc quyền về nền kinh tế kỹ thuật số", nhà lập pháp Mỹ nói thêm.

Nghị sĩ Graham cho biết ông ủng hộ việc bán máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Đài Bắc, đồng thời ủng hộ việc di chuyển "lực lượng chiến đấu tới Hàn Quốc và Nhật Bản".

Quan điểm của ông Graham về vấn đề Đài Loan được xem là cứng rắn, nhưng phù hợp với quan điểm của ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California hôm 5/4. Trong chuyến thăm Đài Bắc hôm 7/4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul nói với Fox News rằng, quốc hội Mỹ sẽ cho phép hành động quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công.

Người tiền nhiệm của ông McCarthy, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã tới Đài Bắc vào mùa hè năm ngoái để gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden không can thiệp để ngăn chuyến đi của bà Pelosi, thậm chí ông Biden nhiều lần gợi ý rằng Mỹ sẽ triển khai lực lượng quân sự để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm kiểm soát hòn đảo này.

Trong một tài liệu chính sách được công bố vào tháng 8 năm ngoái, Bắc Kinh tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan một cách hòa bình, nhưng cũng không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này nếu cần thiết. Trung Quốc đã đáp trả chuyến đi của bà Thái Anh Văn tới California gần đây bằng một loạt cuộc tập trận tấn công mô phỏng vào Đài Loan vào cuối tuần qua.

Hãng tin Tass dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8/4 khẳng định, Washington có đủ nguồn lực và khả năng để "đảm bảo hòa bình và ổn định" ở eo biển Đài Loan.

"Các kênh liên lạc của chúng tôi với Trung Quốc vẫn mở và chúng tôi liên tục hối thúc Trung Quốc kiềm chế và không thay đổi hiện trạng. Chúng tôi cảm thấy sẵn sàng và tin tưởng rằng, chúng tôi có đủ nguồn lực và khả năng trong khu vực để đảm bảo hòa bình và ổn định cũng như đáp ứng các cam kết an ninh quốc gia của chúng tôi", người phát ngôn nhấn mạnh, đồng thời cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Bắc Kinh.

Trung Quốc nhiều lần phản đối chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Đài Loan cũng như việc Washington bán vũ khí cho hòn đảo. Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và không can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.

Theo RT, Tass