1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhìn lại vụ cướp biển gây rúng động Trung Quốc 24 năm trước

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng cộng 13 tên cướp biển đã bị xử tử hình vì tội sát hại 23 thủy thủ trên một tàu chở hàng ngoài khơi Hong Kong vào năm 1999, trong một vụ việc gây rúng động Trung Quốc.

Nhìn lại vụ cướp biển gây rúng động Trung Quốc 24 năm trước - 1

Một trong những tên cướp biển bị kết án tử hình (Ảnh: SCMP).

Khi những tên cướp biển máu lạnh tổ chức bữa tiệc linh đình, hát nhạc của nam ca sĩ nổi tiếng Ricky Martin sau khi sát hại các thủy thủ trên một con tàu chở hàng ngoài khơi Hong Kong, họ không nghĩ rằng những hình ảnh đó lọt vào tay cảnh sát.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, trong bài viết đăng ngày 14/1/1999, báo SCMP của Hong Kong đã viết: "Bọn cướp biển mở tiệc sau khi sát hại 23 thủy thủ".

Các thủy thủ của Trung Quốc đại lục đã bị sát hại trên một con tàu chở hàng trị giá hàng triệu USD, nội dung bài viết cho biết thêm. Theo bài báo, những tên cướp biển đã "vứt xác các thủy thủ xuống biển và tổ chức tiệc ăn mừng sau vụ thảm sát".

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 7 nam giới sau khi tìm thấy bức ảnh do một trong những nghi phạm chụp lại cho thấy những tên cướp biển đang tiệc tùng trên tàu. Hình ảnh đó giúp cảnh sát truy tìm ra các đối tượng. 

Nhóm cướp biển đã sử dụng tàu cao tốc để chặn con tàu chở 28.000 tấn quặng khoáng sản gần vùng biển Hong Kong khi nó đang đi từ Thượng Hải đến Malaysia vào ngày 26/12/1999.

"Thi thể của 6 thuyền viên đã được tìm thấy ở khu vực Biển Đông và cảnh sát vẫn đang tìm kiếm thi thể của 17 người còn lại", bài báo khi đó cho biết.

Vào ngày 23/12/1999, SCMP tiếp tục đưa tin về việc một tòa án ở Trung Quốc đại lục đã kết án tử hình 13 thành viên của băng cướp biển này.

Vào ngày 29/1/2000, tờ báo này tiếp tục có bài viết mô tả đường "đi đến cái chết" của 13 tên cướp biển. "Bọn chúng đi loạng choạng như đang say khi được đưa ra pháp trường vào ngày hôm qua", SCMP đưa tin khi đó.

Theo nguồn tin, cả băng nhóm đã bị đưa đến địa điểm xử bắn sau khi bản án tử hình được Tòa án Shanwei, Trung Quốc xác nhận. 

"Nửa giờ trước khi bị xử tử, nhóm cướp biển xuất hiện loạng choạng dưới ánh nắng chói chang, mặt đỏ bừng, la hét và ca hát", nội dung bài viết trên báo SCMP cho biết.

Theo SCMP