1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều nước châu Á ghi nhận ca Covid-19 tăng vọt sau Tết Nguyên đán

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhiều nước châu Á ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh sau Tết Nguyên đán, trong bối cảnh siêu biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu.

Nhiều nước châu Á ghi nhận ca Covid-19 tăng vọt sau Tết Nguyên đán - 1

Người dân đeo khẩu trang đi lễ chùa ở Hong Kong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Reuters).

Hãng AP đưa tin, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á đang ghi nhận tình trạng số ca Covid-19 tăng vọt sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, và các chuyên gia cảnh báo rằng, với sự lây lan hiện tại của Omicron, số ca bệnh sẽ còn tiếp tục tăng trong vài tuần tới.

Đặc khu Hong Kong của Trung Quốc đang đối mặt với số ca bệnh gia tăng, ảnh hưởng tới chính sách "không Covid-19" mà thành phố 7,5 triệu dân này đang áp dụng. Hôm qua, Hong Kong ghi nhận mức tăng cao, 614 ca.

"Chúng tôi dự đoán sẽ còn có thêm nhiều ca nữa vì hiệu ứng của các sự kiện trong kỳ nghỉ và các ổ dịch", Edwin Tsui, quan chức trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong, cho biết.

Tại Singapore, số ca bệnh tăng mạnh lên gấp 3, ở mốc 13.000 ca vào ngày 4/2. Tới ngày 6/2, số ca Covid-19 mới giảm xuống 7.752. Chỉ trong tháng trước, Singapore ghi nhận hơn 100.000 ca bệnh, dù trên 99% trong số đó là nhẹ hoặc không triệu chứng.

Trên khắp châu Á, các quốc gia đang chứng kiến số ca bệnh tăng khi Omicron đang có xu hướng lây lan và có thể trở thành chủng áp đảo. Tuy nhiên, quan chức y tế một số nước cho biết, tỷ lệ nhập viện và tử vong trong các đợt bùng liên quan tới Omicron không cao như với Delta.  

Tại Nhật Bản, gần 90.000 ca Covid-19 mới được ghi nhận hôm 6/2, trong bối cảnh sự lây lan của Omicron chưa có dấu hiệu dừng lại.

Số ca bệnh cũng tăng vọt ở Indonesia. Nếu vào ngày 6/1, nước này chỉ có 533 ca Covid-19 mới, thì chỉ một tháng sau, con số này tăng mạnh lên 36.057.

Tại Thái Lan, ngày 7/2, nước này ghi nhận số ca Covid-19 vượt mốc 10.000 trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, số bệnh nhân triệu chứng nặng có xu hướng giảm và tỷ lệ tử vong ở mức ổn định. Thái Lan đang cân nhắc việc tiếp tục giảm các biện pháp hạn chế khi Omicron có xu hướng không gây bệnh quá nặng.

Malaysia ngày hôm qua có 11.034 ca Covid-19 mới. Con số này tăng trong dịp năm mới khi nhiều người đổ xô đi du lịch. Tuy nhiên, hầu hết các ca bệnh không có triệu chứng hoặc tương đối nhẹ. Chính quyền Malaysia kêu gọi người dân tiếp tục đi tiêm mũi thứ 3 để ứng phó với Omicron.

Tại Hàn Quốc, nước này ghi nhận 38.691 ca Covid-19 hôm qua, tăng gấp 4 lần so với con số hồi giữa tháng Một. Omicron đang trở thành chủng áp đảo ở Hàn Quốc.

Theo www.latimes.com