1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dựng "Vạn lý trường thành" bảo vệ Bắc Kinh khỏi Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Để bảo vệ gần 22 triệu dân Bắc Kinh khỏi mối đe dọa Covid-19 dịp Thế vận hội, Trung Quốc đã xây dựng mô hình thành phố trong thành phố để không người dân nào tiếp xúc với những người từ nơi khác đến.

Trung Quốc dựng Vạn lý trường thành bảo vệ Bắc Kinh khỏi Covid-19 - 1

Trung Quốc lập một hệ thống "vòng tròn khép kín" ở Bắc Kinh dịp Thế vận hội để tránh người dân địa phương tiếp xúc với người từ nơi khác đến nhằm hạn chế nguy cơ lây lan Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Trong khoảng 2 tháng, hàng chục nghìn vận động viên và nhân viên hỗ trợ sẽ bước vào kỳ thế vận hội ở Bắc Kinh (Trung Quốc), khu vực ngoại thành Diên Khánh và thành phố Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc. Họ sẽ di chuyển trong phạm vi hệ thống khép kín giữa các địa điểm thi đấu, khách sạn và thậm chí các địa điểm giải trí nhất định nhờ mạng lưới giao thông chuyên biệt.

Kế hoạch tham vọng của Trung Quốc về việc cách ly hoàn toàn Thế vận hội với một cộng đồng dân cư rộng lớn cho thấy giới chức nước này vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược "Không Covid-19" (Zero Covid).

Trung Quốc dựng Vạn lý trường thành bảo vệ Bắc Kinh khỏi Covid-19 - 2

Một mạng lưới giao thông chuyên biệt được bố trí phục vụ Thế vận hội (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc dựng Vạn lý trường thành bảo vệ Bắc Kinh khỏi Covid-19 - 3

Hàng rào ngăn cách làng Olympic với thế giới bên ngoài ở Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh biến chủng Omicron dễ lây lan đã vượt qua các tuyến phòng thủ của Trung Quốc, giới chức nước này đã thắt chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch và ra quyết định phút chót về việc ngừng bán vé tham dự Thế vận hội cho cổ động viên.

Trung Quốc đã bố trí hệ thống phương tiện đưa đón vận động viên sử dụng làn đường riêng. Những người tham gia Thế vận hội phải duy trì "vòng tròn khép kín" và tránh tiếp xúc với người ngoài. Những người bên trong "bong bóng" này chỉ được phép ra ngoài khi rời Trung Quốc hoặc đi cách ly, để ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng. Sở Giao thông Bắc Kinh cũng cảnh báo người dân tránh xa xe chở đoàn Olympic, kể cả khi xe gặp tai nạn giao thông, để phòng ngừa Covid-19.

Nhóm cư dân Trung Quốc lớn nhất mà các vận động viên và phóng viên có thể tiếp xúc là 19.000 tình nguyện viên, nhiều người trong số đó sẽ phải ở nguyên trong "bong bóng Olympic" liên tục hơn 3 tháng.

Meixuan, 23 tuổi, một trong các tình nguyện viên làm việc tại Trung tâm truyền thông, cho biết cô đảm nhận vị trí này sau khi trải qua một bài thi viết và một số vòng phỏng vấn tại trường đại học và với ủy ban tổ chức Olympic. "Tôi không lo mắc Covid-19. Một tháng ở bên trong khu vực khép kín, chúng tôi cảm thấy rất an toàn. Tôi thay khẩu trang 4 lần mỗi ngày và rửa tay thường xuyên", Meixuan nói.

Trung Quốc dựng Vạn lý trường thành bảo vệ Bắc Kinh khỏi Covid-19 - 4

Những người dương tính với SARS-CoV-2 không được phép vào "bong bóng Olympic" (Ảnh: AFP).

Những vận động viên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi lên máy bay hoặc khi đáp xuống sân bay Bắc Kinh sẽ không di chuyển đến làng Olympic, mà sẽ phải cách ly cho đến khi âm tính trở lại. Những người đủ điều kiện vào "bong bóng Olympic" phải xét nghiệm Covid-19 hàng ngày và tuân thủ hàng loạt quy định khác như bắt buộc đeo khẩu trang N95, khu vực ăn uống có vách ngăn bằng nhựa.

Kể từ khi hệ thống vòng tròn khép kín này đi vào hoạt động ngày 4/1, đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận 435 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại sân bay hoặc bên trong khu khép kín, trong đó có 142 vận động viên hoặc thành viên các đội tuyển quốc gia.

Theo www.bloomberg.com